Thấy con gây án mạng, mẹ xóa hết dấu vết liên hệ với tình nhân

Sau khi phát hiện con trai sát hại chết người tình của mình, Học về nhà xóa hết các cuộc liên lạc với tình nhân.

Lê Xuân Thuận gây án mạng sau khi phát hiện mẹ ruột có quan hệ ngoài luồng.

Liên quan đến vụ sát hại ông N.V.H, bảo vệ một trường THCS ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, ngày 21.6, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), nghi phạm gây ra vụ án.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, kết quả điều tra ban đầu xác định: Mẹ Thuận là Bùi Thị Học (SN 1960) và ông H có quan hệ tình cảm bất chính.

Trưa ngày 17.6.2017, ông H gọi điện thoại cho Học và hẹn “tối nay ra trường nhé”. Khoảng 20h cùng ngày, Học tới điểm hẹn gặp ông H nhưng trên đường đi gặp con trai Lê Xuân Thuận.

Nghe con trai hỏi đi đâu thì Học nói rằng đi tập thể dục. Sau đó, Học tới trường THCS trên địa bàn gặp nhân tình như đã hẹn trước.

Thấy Học tới ông H mở cửa rồi đưa vào một căn phòng trong trường. Sau đó, ông H khóa cửa cổng trường lại và quay vào trong phòng và “tình tứ” với Học. Liền lúc này, Thuận xông vào túm tóc ông H giật ra, chửi và nói “mày biết bố mẹ tao thế mà mày lại làm thế này à”.

Lúc này, ông H và Học đều nói lời xin Thuận. Tuy nhiên, Thuận đã dùng con dao tấn công nhân tình của mẹ. Nhìn nhân tình chảy nhiều máu, Học sợ hãi bỏ chạy ra ngoài những vẫn nghe thấy ông H và Thuận giằng co, vật lộn.

Một lúc sau, Học thấy con trai chạy ra ngoài thì quay trở lại phòng xem thì phát hiện ông H đã nằm bất động trên vũng máu.

Học cố gọi ông H nhưng không thấy phản ứng. Sợ hãi, Học nhặt chùm chìa khóa của ông H ra mở cổng để về nhưng không mở được nên đã trèo qua cổng phụ về nhà.

Chứng kiến tình nhân bị sát hại nhưng Học không trình báo lực lượng chức năng mà còn xóa hết các cuộc gọi đi, đến với ông H và giấu đôi dép đi từ hiện trường vụ án về nhà.

Về phần Thuận, sau khi gây án đối tượng về nhà thay quần áo rồi bỏ trốn những tối ngày 20.6 đã bị cảnh sát bắt giữ.

Với hành vi không tố giác tội phạm, Bùi Thị Học bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thay-con-gay-an-mang-me-xoa-het-dau-vet-lien-he-voi-tinh-nhan-780978.html