Thay chủ đầu tư gây 'tai tiếng' tại suối nước nóng 105 độ C

Ngày 22.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài về việc đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện các thủ tục để thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (Hà Nội) tiếp tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng suối nước nóng Bang tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Suối nước nóng Bang bị ô nhiễm nghiêm trọng khi Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương triển khai dự án tại đây. Ảnh: Lê Phi Long

Thông báo cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương để hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương ở khu vực dự án theo quy định pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

Trước đó, báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh liên quan đến Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng suối nước nóng Bang do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đầu tư.

Vào tháng 8.2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân đã ký quyết định thu hồi 212.870m2 đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tại xã Kim Thủy vì thực hiện dự án chậm trên 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa.

Dự án trên được khởi công vào tháng 9.2008 với tổng số vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm. Tuy nhiên, dự án trên gây nhiều tai tiếng vì chủ đầu tư đã hủy hoại môi trường tự nhiên, ngâm gỗ rồi san lấp dòng suối nước nóng Bang có nhiệt độ sôi lên đến 105 độ C khiến dòng suối Bang bị hủy diệt.

Vào tháng 6.2014, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình cũng đã xử phạt hành chính đối với Cty TNHH Đông Dương - Chi nhánh Quảng Bình, do ông Nguyễn Quốc Thành - Chỉ huy trưởng công trình Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi suối nước nóng Bang - làm đại diện vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nguồn nước đầy rác thải, gây ô nhiễm nặng. Ảnh: Lê Phi Long

Trước khi Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đầu tư, vào năm 2004, Công ty du lịch và nước khoáng Cosevco cũng đã đến đây đầu tư, xây dựng một số hạng mục dang dở rồi bỏ hoang và hậu quả là đã biến khu suối Bang thành nơi hoang phế.

Suối Bang là dòng suối nước khoáng nóng rất độc đáo tại tỉnh Quảng Bình, có nhiều điểm nước sôi tự nhiên với nhiệt độ sôi lên đến 105 độ C cùng cảnh quan rất đẹp và kỳ thú.

Suối nước nóng khoáng Bang được nhận định là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng. Hơn 30 năm qua, nguồn nước khoáng Bang đã được sử dụng làm nước uống rộng rãi trên thị trường. Đây cũng là điểm tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài tỉnh.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/thay-chu-dau-tu-gay-tai-tieng-tai-suoi-nuoc-nong-105-do-c-675946.bld