Thất vọng tăng Abram Mỹ, Iraq, Trung Đông mua T-90 của Nga?

Một quan chức công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nước này sẽ xem xét đề nghị bán thiết bị quân sự mới cho Iraq.

Ngày 21/2, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự (FS VTS) Nga là ông Alex Frolkin tuyên bố rằng, nước này sẵn sàng thảo luận với phía Iraq về khả năng cung cấp đủ mọi loại hình vũ khí, cho tất cả các quân binh chủng của Iraq.

Ông cho biết, hợp tác kỹ thuật quân sự với Iraq đang phát triển khá hiệu quả. Liên bang Nga viện trợ và hỗ trợ đáng kể cho Cộng hòa Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và các loại vũ khí Nga đã phát huy tốt tính năng trên chiến trường.

Ông Frolkin nhấn mạnh, một trong những hợp đồng hợp tác quân sự-kỹ thuật gần đây mà Moscow đã thực hiện với Baghdad là lô trực thăng Mi-28 NE “Night Hunter” (tức “Thợ săn đêm”) vào năm 2016. Hiện Nga đang xem xét đề nghị của phía Iraq cung cấp vũ khí cho tất cả các loại hình của Lực lượng Vũ trang quốc gia này.

Tuyên bố này của ông Frolkin đã được liên hệ đến thông tin mới nhất mà người đứng đầu bộ công thương Nga Denis Manturov mới tiết lộ hôm 20/2 rằng, Nga đã ký hợp đồng lớn xuất khẩu xe tăng T-90MS cho một quốc gia Trung Đông và đang có kế hoạch ký hợp đồng một thỏa thuận khác với khách hàng nước ngoài trong tương lai gần.

Theo đó, trong tháng 12/2016, Nga đã ký một hợp đồng mua sắm lớn xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS với một trong những nước Trung Đông. Dự kiến , trong thời gian tới sẽ sớm ký một hợp đồng khác cho loại sản phẩm này - ông Manturov cho biết, nhưng không nêu tên nước mua vũ khí.

Ông cũng lưu ý rằng, hiện có rất nhiều nước Trung Đông muốn mua những loại vũ khí mà lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga hoặc Quân đội Syria đã từng sử dụng rất thành công trong cuộc chiến chống IS ở Syria, đặc biệt là xe tăng T-90MS, máy bay chiến đấu Su-35S, Su-30SM, hệ thống phòng không S-400…

Ông Victor Kladov - Giám đốc Hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của Tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Nga Rostec cũng cho biết rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đã thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nước này bắt tay vào cải thiện tính năng những loại vũ khí đã mang sang sử dụng.

Xe tăng T90MS Nga có giá chưa bằng một nửa nhưng chất lượng vượt trội Abram của Mỹ

Những thành công của vũ khí Nga đã thu hút sự quan tâm rất nghiêm túc đến công nghệ của Nga từ phía các khách hàng nước ngoài, trong đó có nhiều quốc gia Trung Đông đặc biệt quan tâm đến máy bay trực thăng và xe tăng, bởi chúng đã chứng tỏ chất lượng rất cao trong thực tế chiến đấu.

Vị quan chức của Rostec nhấn mạnh rằng, nhiều quốc gia Trung Đông đã bày tỏ mong muốn có được công nghệ vũ khí Nga, đặc biệt là xe tăng T-90MS, trong hai năm qua xe tăng này không những đã thực chiến ở Syria mà còn được thử nghiệm ở một số nước Trung Đông.

Phó Giám đốc FSMTC Nga Alexey Frolkin cũng nói rằng, Nga đang đàm phán với một số nước Trung Đông để bán xe tăng T-90MS, còn Tổng giám đốc "Uralvagonzavod" Oleg Sienko hé lộ rằng, xe tăng này đã được thử nghiệm thành công tại Kuwait.

Theo giới chuyên gia, song song với việc Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đàm phán mua tiêm kích đa năng Su-35, rất có thể là Kuwait và Iraq - các quốc gia được coi là đồng minh của Mỹ - sẽ trở thành khách hàng sộp mua sắm xe tăng T-90MS của Nga.

Trong thời gian qua, xe tăng M1A2 Abram của Mỹ đang là nỗi thất vọng lớn của lục quân Iraq. Hàng trăm siêu tăng được Mỹ tự phong là số 1 thế giới đã bị thiêu trụi ở khắp các chiến trường trên thế giới, trước các tên lửa chống tăng cổ lỗ sĩ của Liên Xô/Nga.

Đặc biệt là lực lượng xe tăng Iraq đã gần như bị “tuyệt chủng” trong cuộc chiến chống IS. Số tăng Abram này được Washington cung cấp cho Baghdad theo dạng cung cấp tiền viện trợ để mua các xe tăng đời đầu tiên M1A1. Những đến nay, hơn 100 chiếc đã bị bắn cháy.

Do đó, Iraq đang cần tái xây dựng lực lượng tăng-thiết giáp của mình. Trước những thành công của siêu tăng T-90 Nga trong biên chế quân đội láng giềng Syria, rất có thể Iraq sẽ quay sang mua xe tăng Nga để nâng sức mạnh cho lực lượng tác chiến lục quân của mình.

Nếu Baghdad quyết định mua T-90MS, có thể Moscow sẽ cho họ vay tiền ưu đãi để mua sắm hoặc cũng có thể thỏa thuận theo hình thức hàng đổi hàng. Như vậy, quân đội nước này sẽ mua được những xe tăng giá chưa bằng một nửa xe tăng Mỹ những chất lượng vượt trội.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/that-vong-tang-abram-my-iraq-trung-dong-mua-t-90-cua-nga-3329640/