Thất thủ tại Trung Đông, IS 'vươn vòi' tới Đông Nam Á

Khủng bố IS vừa tung video tuyên truyền, đe dọa sẽ tấn công nhắm vào Malaysia và Philippines.

Khủng bố IS đe dọa sẽ tấn công Đông Nam Á bên cạnh Syria và Iraq.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kêu gọi các tín đồ của mình tập trung năng lượng chiến đấu tại khu vực Đông Nam Á bên cạnh việc chiến đầu ở Iraq và Syria. Trong đoạn video tuyên truyền mới nhất, tổ chức này đặc biệt kêu gọi các phần tử cực đoan nhắm mục tiêu vào Malaysia.

Theo RT, video mới nhất mang tên “Toghut” (Những tội lỗi chống lại lời dạy của Allah), được phát hành vào đầu tuần này ccho thấy một chiến binh IS người Malaysia đang chiến đấu ở Syria. Tên này cũng hai chiến binh khác đang đang chặt đầu tù nhân. Tên thánh chiến được xác định là Mohd Rafi Udin, đến lừ Negri Sembilan, đã đe dọa sẽ tấn công cảnh sát Malaysia trong video dài 20 phút trên.

Tay súng nói bằng tiếng Malaysia rằng, một số chiến binh đã không thể tiến vào Syria nên chuyển địa bàn sang Philippines và chiến đấu ở đó. Tên Udin kêu gọi các chiến binh thánh chiến đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Abu Abdullah – một lãnh đạo Hồi giáo cực đoan của nhóm IS tại Philippines.

Trước mối đe dọa này, ông Ayob Khan Mydin Pitchay, giám đốc đơn vị cảnh sát chống khủng bố Malaysia cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị tấn công trong vòng sáu tháng. IS có thể sẽ tấn công ngay khi các nhóm chiến binh ngoài Syria tuyên thề trung thành”.

Ông cũng cho biết IS đang chuyển trọng tâm sang khu vực Đông Nam Á sau khi liên tục để lọt mất địa bàn của mình tại Syria và Iraq. Chính quyền cũng thừa nhận, mối đe dọa này không phải là mới và có vẻ sắp xảy ra ngay lập tức.

Bản đồ địa bàn hoạt động của IS tại ĐÔng Nam Á. Ảnh: RT

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nhận được video này. Nhưng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia sẽ không bao giờ để IS có cơ hội đặt chân đến đất nước hoặc lan truyền ý thức hệ tại đây. Chúng tôi không hề nao núng bởi mối đe dọa của IS”.

Trước đó, IS cũng phát tán video tuyên truyền nhằm vào Philippines, nhằm tuyển mộ chiến binh thánh chiến tại đất nước này. Các quan chức an ninh tại Philippines phủ nhận sự hiện diện của phiến quân IS ở quốc gia này, tuy nhiên có lưu ý một số nhóm cực đoan như Abu Sayyaf cam kết trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ đứng đầu Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Philippines đã tăng cường các hoạt động truy quét nhóm khủng bố Abu Sayyaf kể từ vụ công dân Canada bị nhóm này chặt đầu. Hôm 21/6 vừa qua, 3 chiến binh Abu Sayyaf bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại tỉnh Sulu.

Xem thêm video:

Hằng Thu (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/that-thu-tai-trung-dong-is-vuon-voi-toi-dong-nam-a-d155903.html