Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017), ngày 17-7, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ông Khamsene Phommaseng, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp Đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Anh chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào.

Ông Nguyễn Xuân Anh chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chúc mừng mối quan hệ keo sơn, gắn bó mật thiết, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung; giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng. Đồng thời khẳng định, suốt 50 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm kể từ Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước không ngừng được củng cố và vun đắp. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào cũng ngày càng được củng cố, tăng cường và mang lại hiệu quả rõ nét.

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò cầu nối và sự hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và cá nhân ông Khamsene Phommaseng trong việc thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Đà Nẵng và các địa phương của Lào, ông Nguyễn Xuân Anh chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như mong muốn của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chúc Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng ngày càng hoạt động hiệu quả.

Ông Khamsene Phommaseng cảm ơn những tình cảm nồng hậu và chân thành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã dành cho Tổng Lãnh sự quán thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối để quan hệ giữa TP Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả...

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_169196_tha-t-cha-t-hon-nu-a-mo-i-quan-he-keo-son-ga-n-bo-.aspx