Thất bại trước Chelsea, Mourinho thảm hại trong ngày trở lại Stamford

Có lẽ, chiến thắng trước Fenerbahçe đã khiến cá nhân Mourinho cùng Quỷ đỏ chủ quan trong ngày trở về Stamford Bridge, để rồi nhận lấy thảm bại với tỷ số 0-4 trước Chelsea.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro (Chalobah 71), Costa (Batshuayi 78), Hazard (Willian 77)

M.U: De Gea; Valencia, Bailly (Rojo 52), Smalling, Blind; Herrera, Fellaini (Mata 46 ); Rashford, Pogba, Lingard (Martial 65); Ibrahimovic

Bàn thắng

Chelsea: Pedro (1'), Cahill (21'), Hazard (61'), Kante (70')

Một trận đấu tệ hại, thiếu sự gắn kết ở tất cả các vị trí của M.U sẽ là câu nhận xét của đại đa số CĐV Quỷ đỏ. Ngược lại, Conte tiếp tục thành công với sơ đồ 3-4-3. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của ông khi sử dụng sơ đồ này và chưa để thủng lưới.

Các học trò của Mourinho nhập cuộc một cách tự tin sau chiến thắng trước Fenerbahçe và nhận bàn thua một cách chóng vánh. Chỉ sau 30 giây nhập cuộc, Chelsea đã có bàn thắng từ đường chuyền vượt tuyến của Marcso Alonso để Pedro đã băng xuống vượt qua cả thủ thành De Gea mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thua chóng vánh này xuất phát từ hai hậu vệ của M.U và thủ thành De Gea đã mắc lỗi khi phối hợp không tốt với nhau.

Đến phút 21, hàng thủ M.U tiếp tục mắc lỗi khi để Gary Cahill thoải mái dứt điểm nhân đôi cách biệt từ tình huống Chelsea được hưởng phạt góc. Không khó để nhận ra, hàng thủ của Quỷ đỏ trong trận đấu này thi đấu rất mất tập trung, đặc biệt là vị trí của Daley Blind.

Trong khi đó, các mũi nhọn tấn công của Quỷ đỏ dường như bị khóa trái, không thể cầm bóng và triển khai thế trận theo ý muốn, khi mà các cầu thủ Chelsea áp sát rất tốt.

Một trong những cơ hội hiếm hoi của Quỷ đỏ có được ở phút 28 sau pha sút bóng từ xa của Ander Herrera nhưng thủ thành Courtois đã xuất sắc bay người cản phá.

Ở thời gian cuối hiệp 1, dù dồn ép đối phương, nhưng M.U vẫn ở thế bế tắc không khai thác được những tình huống nguy hiểm để có được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, “Người đặc biệt” đã có sự thay đổi khi đưa Juan Mata vào sân thay thế Fellaini. Trong khi đó, Pogba bị đẩy xuống thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, sự thay đổi đội hình này cũng không khiến M.U có thể tiếp cận với khung thành Chelsea. Những pha dứt điểm của Quỷ đỏ chỉ dừng lại ở những cú sút xa. Và trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Courtois đã không cho đối thủ có bất cứ một cơ hội nào.

Mourinho thất bại trong ngày về Stamford

Phút 62, nhận bóng từ đường chọc khe tinh tế của Matic, Eden Hazard cứa lòng vào góc xa khung thành đánh bại De Gea nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

Nhận bàn thua thứ 3, HLV Mourinho quyết định chơi tất tay khi đưa Martial vào sân và chơi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Martial cũng không thể cứu rỗi Quỷ đỏ khỏi địa ngục khi họ đã hứng chịu bàn thua thứ 4.

Phút 70, Kante đánh bại Smalling trong pha đối mặt, trước khi sút tung lưới thủ thành De Gea ấn định tỷ số 4-0 cho trận đấu.

Với chiến thắng trước M.U, Chelsea đã leo lên xếp vị trí thứ 4, với chỉ 1 điểm kém đội đầu bảng Man City. Trong khi đó, Quỷ đỏ đã ngụp lặn ở vị trí thứ 7 với 14 điểm.

Video diễn biến trận đấu:

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/that-bai-truoc-chelsea-mourinho-tham-hai-trong-ngay-tro-lai-stamford-215961.html