Thất bại tối thiểu trước Corinthians, Internacional đứng trên bờ vực thẳm

Trận cầu đinh giữa 2 ông lớn tại giải VĐQG Brazil vừa kết thúc vào rạng sáng nay (22.11) theo giờ Việt Nam. Ít ai nghĩ rằng chỉ sau vài năm, cả Corinthians và Internacional đều không còn là chính mình.

Trước trận đấu tại vòng 36, Internacional đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17/20 tại giải VĐQG Brazil. Đây là một mùa giải không thể tệ hơn với CLB này bởi lẽ Internacional từ lâu vẫn luôn là một cái tên lớn của giải VĐQG Brazil.

Hoàn cảnh buộc thầy trò HLV Celso Roth buộc phải có ít nhất 1 điểm trên sân của đại kình địch Corinthians trong trận đấu vào rạng sáng ngày hôm nay nếu còn muốn được quyền tự định đoạt số phận của mình.

Corinthians năm nay cũng thi đấu vô cùng bết bát, hiện tại họ vẫn chỉ đứng ở nhóm giữa BXH và không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch cũng như đoạt suất đá giải vô địch các CLB Nam Mỹ vào năm tới. Thầy trò HLV Oswaldo de Oliveira đang xếp thứ 7 với 50 điểm.

Thế nhưng dù đã hết mục tiêu tại mùa giải năm nay nhưng với tính chất của 1 trận cầu đinh với đại kình địch Internacional, các cầu thủ Corinthians quyết không để đối thủ "có quà" ra về. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Marlone trên chấm 11m đã mang về 3 điểm cho đội chủ nhà, đồng thời đẩy đối thủ lún sâu hơn trên BXH.

Highlights trận đấu

Với kết quả này, Internacional vẫn dậm chân ở vị trí thứ 17 với 39 điểm, đây cũng là vị trí phải xuống hạng sau mùa giải năm nay. hiện tại, họ đang kém đội xếp thứ 16 là Vitoria 3 điểm và còn 2 trận đấu nữa.

BXH sau vòng 36.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/that-bai-toi-thieu-truoc-corinthians-internacional-dung-tren-bo-vuc-tham-613387.bld