Thảo luận tình hình bán đảo Triều Tiên, Trung Đông

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc ngày 20-4 đã thông qua tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên, cảnh báo áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan những hành động gây bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố khẳng định, các hoạt động tên lửa trái phép của Bình Nhưỡng khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực.

Cùng ngày, HĐBA Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Pa-le-xtin. Với tham luận của 51 nước và ba tổ chức quốc tế, phiên họp bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột kéo dài, bạo lực lan rộng, nhất là chủ nghĩa khủng bố cực đoan tại khu vực. Nhiều nước kêu gọi I-xra-en chấm dứt việc chiếm đóng Pa-le-xtin, dừng ngay các hoạt động xây dựng khu định cư trái phép tại phần lãnh thổ của người Pa-le-xtin; lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và ủng hộ theo đuổi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Xy-ri...

* Tại phiên thảo luận của HĐBA Liên hợp quốc về Trung Đông, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin vì những quyền cơ bản, nhất là quyền tự quyết và quyền thành lập một Nhà nước độc lập. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đàm phán để tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột Pa-le-xtin - I-xra-en. Đại sứ cũng khẳng định, Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học và phản đối những hành động bạo lực với dân thường. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có những hành động làm căng thẳng leo thang, hợp tác nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Xy-ri thông qua thương lượng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32677102-thao-luan-tinh-hinh-ban-dao-trieu-tien-trung-dong.html