Thành trì U19 Nhật Bản thử thách hàng công Việt Nam

Để xuyên thủng hàng phòng ngự của U19 Nhật Bản không phải nhiệm vụ dễ dàng. Tại giải năm nay, đội tuyển xứ mặt trời mọc đã tạo ra bức tường kiên cố trước khung thành.

Sức mạnh của U19 Nhật Bản không chỉ đến từ hàng công với những cầu thủ kỹ thuật và tốc độ. Họ còn sở hữu hệ thống phòng ngự vững chắc. Từ đầu giải, tuyển U19 Nhật Bản là đội duy nhất giữ sạch lưới. Ngay cả một đối thủ mạnh như Iran cũng bất lực xuyên thủng mảnh lưới đối thủ này.

Trong bài viết trên Sponichi, hàng thủ Nhật Bản đang được đánh giá rất cao. Công lớn thuộc về bộ đôi Yuta Nakayama và Takehiro Tomiyasu, những hậu vệ thi đấu đầy ổn định. Sự ăn ý của họ góp phần tạo ra tường thành không thể xuyên thủng trước khung thành thủ môn Kojima Ryosuke.

Yuta Nakayama thi đấu rất tốt tại giải U19 châu Á.

Lúc 23h15 ngày 27/10, U19 Nhật Bản sẽ gặp U19 Việt Nam trong trận bán kết giải U19 châu Á.

Đồng quan điểm với trang Sponichi, cây bút Kei Totsuka của Soccer-king bị chinh phục bởi hàng thủ U19 Nhật Bản, đặc biệt ở giải đấu diễn ra trong ngắn ngày. Thế hệ các đội tuyển Nhật Bản gặt hái được thành tích cao gần đây thường lấy hàng thủ làm điểm tựa chắp cánh cho chiến thắng.

Tại giải U23 châu Á, tuyển Nhật Bản chỉ thủng lưới 4 bàn trên hành trình tới chức vô địch. Nhưng ở Olympic Rio 2016, họ để thua 7 bàn sau vòng bảng và rời giải. Hai năm trước, U19 Nhật Bản phải vào lưới nhặt bóng 4 lần khi kết thúc vòng bảng và sau đó bị loại bởi CHDCND Triều Tiên tại tứ kết.

Theo trang Sponichi, sự vững chắc của cặp trung vệ kết hợp cùng những tiền vệ phía trên luôn bọc lót kịp thời ảnh hưởng quan trọng đến khâu phòng ngự, từ đó góp phần giữ sạch lưới. Ở giải năm nay, hàng thủ Nhật Bản đã đụng độ nhiều nền bóng đá khác nhau, tuy nhiên vẫn giữ được sự ổn định.

Đây là tín hiệu rất tích cực. Nhiều cầu thủ của U19 Nhật Bản sẽ trở thành lực lượng chủ chốt chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Do đó, việc các cầu thủ trẻ thi đấu trưởng thành trên đất Bahrain hứa hẹn tạo ra bộ khung kiên cố cho đội tuyển xứ sở hoa anh đào tại Thế vận hội sau đây 4 năm.

Takehiro Tomiyasu là chỗ dựa đáng tin cậy của U19 Nhật Bản.

Nếu hàng thủ U19 Nhật Bản giữ vững phong độ, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tại giải năm nay, thầy trò Hoàng Anh Tuấn thường ghi được bàn thắng vào cuối trận, thời điểm sự lơi lỏng và mất tập trung xuất hiện nơi đối thủ. Thế nhưng, U19 Nhật Bản lại miễn nhiễm điều này.

Trong bốn trận vừa qua, hiếm khi các hậu vệ U19 Nhật Bản mắc sai lầm. Bằng không, các trang Sponichi Soccer-king đâu ca ngợi hệ thống phòng ngự hoàn hảo của họ. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn có điểm yếu. Chính sự chủ quan và tâm lý khinh suất có thể khiến thầy trò Uchiyama Atsushi ôm hận.

Hai năm trước, U19 Nhật Bản dù được nghỉ nhiều ngày hơn đối thủ CHDCND Triều Tiên vẫn để thua đối thủ tại tứ kết sau loạt sút penalty.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-tri-u19-nhat-ban-thu-thach-hang-cong-viet-nam-post692609.html