Thanh tra việc giám đốc ép nhân viên quan hệ bất chính

(PL)- Ngày 16-4, ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT), cho biết đã nhận được đơn tố giác của bà Hà Thị Bích N. về những hành vi sai trái của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế đường bộ II.

Theo đó, đơn vị đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh việc ông Cường trù dập cấp dưới và có lối sống không lành mạnh.

Trước đó, chồng bà N. cũng đã có đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc ông Cường đã dùng nhiều thủ đoạn ép bà N. phải quan hệ tình dục. Cụ thể, năm 2009, bà N. xin cơ quan đi học cao học tại Trường ĐH Y Hà Nội nhưng “ông Cường chỉ đồng ý với điều kiện bà N. phải chấp nhận chuyện tình cảm”. Sau đó, bà N. đã nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái này nhưng ông Cường không chịu. Mới đây nhất, ông Cường ép buộc bà N. vào một khách sạn bên quốc lộ 5 để quan hệ tình dục. Khi cả hai đang quan hệ thì bị gia đình chồng bà N. ập vào bắt quả tang.

THÀNH VĂN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120416111127290p0c1015/thanh-tra-viec-giam-doc-ep-nhan-vien-quan-he-bat-chinh.htm