Thanh tra toàn diện việc quản lý, SDĐ tại phường Long Biên

Đó là khẳng định của ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên với PV Báo Thanh tra về việc UBND phường Long Biên cưỡng chế thu hồi đất của 7 gia đình thuộc tổ dân phố 12, ngày 9/7/2016.

Diện tích đất bị cưỡng chế đã được xây tường bao, nhưng UBND quận Long Biên vẫn không biết UBND phường Long Biên sử dụng vào mục đích gì? Ảnh: Trần Quý

Đáng chú ý, ngày 11/7/2016, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có Văn bản số 886 về việc khiếu nại của ông Nguyễn Thế Chuyền gửi Chủ tịch UBND phường Long Biên đề nghị để giải quyết, trả lời công dân theo quy định và thông báo kết quả giải quyết đến Ban nhưng đã bị Chủ tịch này “phớt lờ”.

Trả lời câu hỏi của PV: UBND quận Long Biên có được UBND phường Long Biên báo cáo, trình phương án và duyệt phương án cưỡng chế trước lúc UBND phường Long Biên triển khai cưỡng chế thu hồi khoảng 1.400m 2 đất, tài sản trên đất của 7 gia đình thuộc tổ dân phố 12? Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên khẳng định rằng UBND quận không nhận được bất cứ thông tin nào về việc UBND phường Long Biên triển khai cưỡng chế thu hồi khoảng 1.400m 2 đất, tài sản trên đất của 7 gia đình thuộc tổ dân phố 12 vào ngày 9/7/2016.

Cũng theo ông Chiến, UBND quận không biết việc UBND phường Long Biên cưỡng chế thu hồi khoảng 1.400m 2 đất, tài sản trên đất của 7 gia đình thuộc tổ dân phố 12 để sử dụng vào mục đích gì. “Do vậy, UBND quận Long Biên sẽ cho thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn phường Long Biên. Trong trường hợp phát hiện có sai phạm sẽ xử lý đúng luật, bất kể đó là ai”, ông Đỗ Huy Chiến cho biết.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhấn mạnh: “Việc ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên “phớt lờ”, không thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thế Chuyền đến Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc trách nhiệm công vụ của ông Phan”.

Đối với Văn bản số 1024 ngày 26/8/2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương gửi Chủ tịch UBND quận Long Biên, theo ông Chiến, UBND quận đã có văn bản phúc đáp gửi Ban.

Việc Ban Tiếp công dân quận Long Biên ra Văn bản số 01 hướng dẫn về UBND phường Long Biên để được giải quyết theo quy định của pháp luật khi nhận được đơn của ông Nguyễn Thế Chuyền khiếu nại Văn bản số 261 ngày 1/8/2016 của UBND phường Long Biên về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, theo ông Nguyễn Kim Ánh, Trưởng ban Tiếp công dân quận Long Biên là do đơn không đủ điều kiện thụ lý.

“Sau khi được hướng dẫn, công dân Nguyễn Thế Chuyền tiếp tục có đơn tố cáo đích danh ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ dân tổ 12 trái quy định pháp luật gửi UBND quận Long Biên. Hiện UBND quận đã tiếp nhận đơn và đang giao cho Thanh tra quận giải quyết”, ông Ánh cho biết.

Ông Vũ Ngọc Hưng, thanh tra viên, Thanh tra quận Long Biên xác nhận, sau khi được UBND giao thụ lý đơn, Thanh tra quận đang vào cuộc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trần Quý

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/thanh-tra-toan-dien-viec-quan-ly-sdd-tai-phuong-long-bien_t114c1059n109718