Thanh tra Tiên Lãng: Ông Vươn đúng!

(ĐVO) Ngày 28/3, UBND huyện Tiên Lãng đã công bố kết luận số 03 của Thanh tra huyện Tiên Lãng về quá trình sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Kết luận đã đề cập đến các nội dung như: Gia đình ông Vươn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2007 với số tiền trên 10 triệu đồng; cho thuê lại gần 6 ha đất từ 1999 đến thời điểm thanh tra. Do thỏa thuận hợp đồng cho thuê này đã hết nên Thanh tra không xem xét. Năm 1997 ông Vươn lấn chiếm 19,3ha, UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định xử phạt hành chính, ông Đoàn Văn Vươn cũng đã thực hiện nên không xem xét trách nhiệm. Thực tế, khu đất này sau đó đã được ông Vươn đề nghị và huyện Tiên Lãng đã giao cho gia đình ông rồi dẫn đến vụ cưỡng chế hôm 5.1.

Thanh tra huyện Tiên Lãng kết luận: ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng đất đúng vào mục đích nông nghiệp.

Thanh tra huyện Tiên Lãng kết luận: ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng đất đúng vào mục đích nông nghiệp. Tuy nhiên, có vi phạm một số quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp, phá rừng phòng hộ … Do một số điểm trên đã xử lý và hết thời gian hợp đồng nên chỉ xem xét việc ông Vươn nợ thuế. Kết luận cũng yêu cầu ông Vươn chấp hành đúng các quy định về sử dụng đất đai và thực hiện nghĩa vụ thuế còn thiếu với nhà nước.

Trước đó, 27/3, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các ông Dương Anh Điền – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và ông Đỗ Trung Thoại – Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng do để xảy ra vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật ngày 5-1. Trong đó, hai lãnh đạo quản lý đất đai gồm các ông Bùi Quang Sản, Nguyễn Văn Trọng là Giám đốc và Phó GĐ sở TN –MT Hải Phòng bị đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/chinhtri/Thanh-tra-Tien-Lang-Ong-Vuon-dung/20123/200915.datviet