Thanh tra giao thông bị dọa tông chết: Đã từng gặp

Theo Giám đốc Sở GTVT Gia Lai, đơn vị đã báo công an tỉnh điều tra việc thanh tra giao thông bị dọa tông chết.

Liên quan đến thông tin vụ bắt xe quá tải, một thanh tra giao thông bị đe dọa, chiều ngày 27/5, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai cho biết, sau khi nhận được sự động viên của ban lãnh đạo Sở, hiện thanh tra viên Chu Văn Hùng đã yên tâm đi làm.

"Lúc nhận được tin nhắn đe dọa đó, anh Hùng cũng hoang mang lắm nên lãnh đạo Sở đã xuống trực tiếp động viên, nói cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ và đúng quy trình của thanh tra.

Ngoài ra Sở cũng báo với công an tỉnh để vào cuộc điều tra nên anh em thấy có sự bảo vệ để yên tâm công tác", ông Quế nói.

Cũng theo ông Quế, việc thanh tra bị nhắn tin đe dọa không phải là chuyện đơn giản nên sau khi nhận được thông báo từ phía đội thanh tra đang làm nhiệm vụ, ban lãnh đạo Sở GTVT đã có công văn báo cáo với công an tỉnh. Hướng xử lý như nào phải đợi công an tỉnh có kết quả điều tra.

Lực lượng thanh tra chặn xe chở mía quá tải. Ảnh: Thanh tra giao thông cung cấp

Cho biết thêm về hôm sự việc xảy ra, vị Giám đốc Sở GTVT Gia Lai cho rằng: "Đêm hôm xử phạt xe mía chở quá tải trọng có cả đội thanh tra làm, những đối tượng lái xe quá tải đã xin cả đội bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

Tuy nhiên chỉ có duy nhất anh Hùng nhận được tin nhắn đe dọa bị tông chết đó. Theo tôi được biết, mấy đối tượng này anh Hùng trước đó đã từng gặp 1 số lần rồi".

Trước đó, theo Sở GTVT Gia Lai, sự việc xảy ra vào đêm 12/5, trên quốc lộ 19, thuộc thị xã An Khê, thanh tra viên Chu Văn Hùng dừng 2 xe chở mía có dấu hiệu quá tải. Khi ông Hùng vận động hạ tải, lái xe và chủ xe xin bỏ qua nhưng không được chấp thuận.

Lái xe đã đóng cửa xe bỏ đi, sau đó quay lại điều khiển 2 xe chạy với tốc độ cao để vượt trạm kiểm soát. Cùng thời điểm, điện thoại của ông Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung “Bố láo tui xuống tui tông chết luôn”.

Qua vụ việc trên, lực lượng thanh tra đã tìm hiểu từ người dân và được biết tại khu vực này có người tên Linh chuyên tổ chức bảo kê cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động.

Sở GTVT Gia Lai đã đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, xử lý đối tượng sử dụng tin nhắn đe dọa, khủng bố cán bộ thực thi công vụ trên và làm rõ có sự bảo kê cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động tại khu vực thị xã An Khê, như người dân đã thông tin hay không.

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn thị xã An Khê có chiều hướng gia tăng, thanh tra đã huy động toàn bộ nhân lực tăng cường tra kiểm soát.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-tra-giao-thong-bi-doa-tong-chet-da-tung-gap-3336268/