Thanh tra Chính phủ lên tiếng về việc khen thưởng của PVC

Thanh tra Chính phủ từng trả lời Ban Thi đua-Khen thưởng TƯ rằng chưa phát hiện sai phạm của PVC chứ không trả lời về việc khen thưởng đơn vị này.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo quý II/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tại sao làm ăn thua lỗ mà Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) với người đứng đầu khi đó là ông Trịnh Xuân Thanh, liên tiếp được đề nghị khen thưởng vào các năm 2009, 2010, 2011, ông Hoàng Thái Dương – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) khẳng định cơ quan này không có trách nhiệm trong việc quyết định thi đua khen thưởng cho bất cứ cơ quan nào.

Thực tế câu chuyện khen thưởng của PVC là năm 2011, Thanh tra Chính phủ có được Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hỏi ý kiến, tuy nhiên, khi đó Thanh tra Chính phủ trả lời chưa phát hiện các sai phạm của PVC chứ không trả lời đồng ý trao huân chương, huy chương khen thưởng cho đơn vị này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh

Trao đổi thêm với báo chí, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nêu rõ, việc xử lý trách nhiệm của ông Thanh cũng như việc bổ nhiệm các chức vụ cho ông Thanh là do các Bộ, ngành khác, không thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ.

Được biết, tháng 1/2010, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) được trao Huân chương Lao động hạng nhì nhờ thành tích năm 2009, doanh thu của PVC đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2008. Lợi nhuận trước thuế là 245 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước trên 172 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2008.

Tháng 11/2010, PVC được trao Huân chương Lao động hạng nhất với thành tích hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 (sớm hơn 1,5 tháng so với kế hoạch năm), với tổng doanh thu đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 2009 và lợi nhuận trước thuế đạt gần 840 tỷ đồng, tăng trên 300% so với năm 2009.

Tháng 1/2011, PVC nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới với báo cáo thành tích, năm 2010, đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế, về đích trước kế hoạch gần 2 tháng với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 10.888,91 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2009; Nộp ngân sách Nhà nước 460,51 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.067,51 tỷ đồng.

Ông Trịnh Xuân Thanh trong thời gian 2007-2013 là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Dù là người lãnh đạo, đứng đầu một đơn vị làm ăn thua lỗ tới hơn 3.200 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) nhưng vẫn được thuyên chuyển bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn ở Bộ Công thương và tỉnh Hậu Giang.

Liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những việc cần làm tiếp, trong đó có việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động trong 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011)./.

Hà Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thanh-tra-chinh-phu-len-tieng-ve-viec-khen-thuong-cua-pvc-532930.vov