Thanh Thức phụ tình Nhật Khánh

(TGĐA Online) - Từ giã quê nhà và người yêu, Thanh Thức lên thị thành lập nghiệp, nhưng vì những cám dỗ của chốn phù hoa mà anh đã nhẫn tâm phụ tình cô gái quê Nhật Khánh… Đó là chuyện tình buồn của ca sỹ Nhật Khánh trong MV Chuyện hai mùa chim cúm núm vừa phát hành trong album cùng tên.

(TGĐA Online) - Từ giã quê nhà và người yêu, Thanh Thức lên thị thành lập nghiệp, nhưng vì những cám dỗ của chốn phù hoa mà anh đã nhẫn tâm phụ tình cô gái quê Nhật Khánh… Đó là chuyện tình buồn của ca sỹ Nhật Khánh trong MV Chuyện hai mùa chim cúm núm vừa phát hành trong album cùng tên.

Ca khúc chủ đề Chuyện hai mùa chim cúm núm là một sáng tác mới nhất của nhạc sỹ Huỳnh Hiền viết riêng cho ca sỹ Nhật Khánh. Bài hát có giai điệu đẹp, ngọt ngào da diết, ca từ trong sáng mộc mạc đặc biệt rất gần gũi và rất “hợp gu” với người dân miền Tây Nam bộ. Đây cũng là ca khúc mà Nhật Khánh tâm đắc nhất và cũng được nhiều người khen hay nên cô đã quyết định đầu tư khá “bạo tay” hơn 50 triệu đồng để quay MV cho ca khúc này với mong muốn đây sẽ là ca khúc hit của cô trong thời gian tới. Cô mạnh dạn mời một ekip rất “cứng” nghề, gồm đạo diễn Trương Công (một đạo diễn quen thuộc với rất nhiều bộ phim truyền hình trên HTV và mới nhất là phim Ông Tơ Bà Nguyệt ), diễn viên NSUT Phi Điểu, diễn viên điện ảnh - người mẫu Thanh Thức… và một tập thể cộng sự gần 50 người, với nhiều máy móc thiết bị hiện đại cùng nhiều phương tiện hỗ trợ, để có được những hình ảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất, ấn tượng nhất, những góc quay ưng ý nhất.

Nhằm đánh dấu chặng đường 5 năm ca hát chuyên nghiệp, cũng như tạo một bước ngoặt mới trong phong cách âm nhạc của mình, ca sỹ Nhật Khánh đã dồn hết tâm trí và cả tiền bạc tích góp bấy lâu nay để thực hiện và cho ra đời album Vol 1 Chuyện hai mùa chim cúm núm , “cú” quyết định của Nhật Khánh sau thời gian dò tìm hướng đi riêng và có vẻ như cô đã tìm được dòng nhạc đúng với sở trường của mình. Đó là dòng nhạc trữ tình quê hương và mang âm hưởng dân ca.

Album gồm 10 ca khúc đều theo thể loại nhạc trữ tình quê hương. Ngoài hát đơn những bài hát quen thuộc như Thân Phận (Vinh Sử), Ăn Năn (Hoàng Trang), Nhật Khánh còn song ca với danh hài Khánh Nam liên khúc Bạc trắng lửa hồng - Cho vừa lòng em (Khánh Băng - Mạc Thế Nhân), song ca cùng ca sỹ Duy Hòa trong Hỏi anh hỏi em (Lê Minh Bằng)…

Nhật Khánh sinh ra và lớn lên ở miền Trung (quê Quảng Ngãi). Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế và Trường Sư phạm Âm nhạc, cô đã chọn đầu quận Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen ở TP.HCM để vừa thỏa mãn ước mơ trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp, vừa đi dạy nhạc cũng như thực hiện các dự án âm nhạc của mình.

Ngoài những chương trình biểu diễn thường xuyên của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, Nhật Khánh (trước đây lấy nghệ danh là Hồ Ngọc) còn được mời đi hát ở các tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM. Cô đã thử nghiệm rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình và cả nhạc tiền chiến…

Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều người khuyên cô nên theo dòng nhạc trữ tình quê hương và cô cũng thấy hợp với dòng nhạc này. Thế là từ đó cô quyết định đổi nghệ danh Nhật Khánh và chỉ chuyên hát nhạc trữ tình quê hương.

Album Vol1 này cũng là một kỷ niệm với khán giả quê nhà trước khi Nhật Khánh sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm sau. Cô hy vọng Vol 1 Chuyện hai mùa chim cúm núm sẽ mở đường cho cô đến với khán giả Việt Nam tại hải ngoại vốn rất yêu dòng nhạc trữ tình quê hương.

Minh Tuyền

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=38:am-nhac&id=8417:thanh-thc-ph-tinh-nht-khanh&Itemid=41&option=com_content&view=article