Thanh Thịnh nói gì khi phải chia tay đội tuyển U22 Việt Nam?

Phải nói lời chia tay đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 29, hậu vệ Thanh Thịnh của Đà Nẵng đầy tiếc nuối và chúc các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưa ngày 13/8, HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ U22 Việt Nam góp mặt tại SEA Games 29. Theo đó, 4 cầu thủ đã bị HLV Hữu Thắng gạch tên trong buổi họp kỹ thuật là thủ thành Đỗ Sỹ Huy, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh.

Thanh Thịnh (trái) phải nói lời chia tay với U22 Việt Nam

Cả 4 cầu thủ bị HLV Hữu Thắng gạch tên khi đội tuyển U22 Việt Nam chốt danh sách chính thức đều từng khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua. Trao đổi với báo chí trong nước sau khi biết tin bị loại khỏi danh sách chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam, hậu vệ Thanh Thịnh của CLB SHB Đà Nẵng cho biết: “Tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất trong quá trình tập huấn cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Được đồng hành cùng đội tuyển trong một thời gian dài giờ phải chia tay đúng là rất buồn, nhưng chúng tôi cũng đã có cho mình những bài học lớn và trưởng thành hơn”.

Hậu vệ của đội tuyển U20 Việt Nam cũng khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để được trao cơ hội nhiều hơn trong màu áo các đội tuyển quốc gia: “Tôi còn trẻ, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nên việc bị loại hay không cũng cảm thấy may mắn vì đã được đồng hành cùng toàn đội suốt chặng đường vừa qua".

Theo kế hoạch, 3 hậu vệ bị loại khỏi đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra sân bay về nước. Trong khi đó, vào lúc 15h00 chiều ngày 15/8, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn tại SEA Games 29 gặp U22 Đông Timor.

Các đối thủ còn lại của U22 Việt Nam tại vòng bảng lần lượt là Campuchia (ngày 17/8), Philippines (ngày 20/8), Indonesia (ngày 22/8) và Thái Lan (ngày 24/8).

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thanh-thinh-noi-gi-khi-phai-chia-tay-doi-tuyen-u22-viet-nam-292-252137.html