Thành phố Yangon - Cố đô xinh đẹp của Myanmar

Thành phố Yangon - cố đô xinh đẹp của Myanmar, nơi tổ chức vòng bảng AFF Cup 2016 là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch.

Những thay đổi về đời sống chính trị của Myanmar trong thời gian gần đây, khiến đất nước từng có một thời gian dài bị cô lập với thế giới bên ngoài nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là với du khách trong khu vực Đông Nam Á.

Với những du khách lần đầu đặt chân tới Yangon, họ sẽ khó cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra hàng giờ ở thành phố lớn nhất Myanmar. Những e ngại về các quy định khu vực cấm chụp ảnh, quay phim hay những khu vực không được đi vào nay hầu như được hoàn toàn xóa bỏ.

Đến Yangon, du khách quốc tế có thể thoải mái dạo bước dưới những bóng cây nhiệt đới tươi mát, cảm nhận không khí mát mẻ từ làn gió thổi qua những hồ nước trong xanh của thành phố, được mệnh danh là "khu vườn phương Đông".

Thành phố Yangon là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là với du khách trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Thành Lương).

Thành phố Yangon là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là với du khách trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Thành Lương).

Tất nhiên, người ta không thể bỏ qua cơ hội đến thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng, như chùa Shwedagon, chùa Sule, bảo tàng Quốc gia, bảo tàng Gems... Nếu như chùa Shwedagon được xem là biểu tượng của đất nước Myanmar, chùa Sule chính là trái tim của thành phố Yangon.

Anh Kyaw Min Tun, hướng dẫn viên du lịch, giải thích: “Ngôi chùa này nằm chính giữa trung tâm thành phố Yangon và có ý nghĩa quan trọng về địa lý, tinh thần và chính trị Myanmar hiện đại. Theo truyền thuyết, ngôi chùa còn được xây dựng trước chùa Shwedagon và là nơi chứng kiến những sự kiện chính trị 1988 và 2007 của đất nước. Ngày nay, chùa được nằm trong danh sách di sản của thành phố Yangon”

Với những du khách yêu thích những nét đẹp kiến trúc, có một câu nói truyền miệng rằng "hãy đến Yangon trước khi mọi thứ hoàn toàn thay đổi!". Nó xuất phát từ vẻ đẹp của những tòa nhà xây dựng từ thế kỷ 19, gợi nhớ thời kỳ thực dân Anh, có dấu hiệu xuống cấp và đang được trùng tu, bên cạnh những tòa nhà cao tầng mọc lên nhanh chóng như muốn khoe với thế giới bộ mặt Myanmar mới. Ngày nay, 3 yếu tố mà du khách dễ dàng cảm nhận khi đặt chân tới Yangon, đó là những tòa nhà mới đang được xây dựng trên mọi con phố, du khách quốc tế ở mọi nơi và tắc đường.

Lily Taylor, 43 tuổi, trở lại Yangon sau 18 năm, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi trở lại thành phố này: “Thật không thể tin nổi. Có quá nhiều hoạt động diễn ra trong thành phố. Mọi người ở khắp mọi nơi. Các tòa nhà đua nhau chiếm không gian”.

Những món ăn được chế biến và bày bán trên đường phố hấp dẫn du khách (Ảnh: Thành Lương).

Myanmar là quốc gia đa sắc tộc, và vì vậy, đất nước này cũng sở hữu nhiều nét văn hóa khác nhau. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua những món ăn được chế biến và bày bán trên đường phố. Một trong những món ăn mang biểu tượng rõ rệt nhất cho sự hòa trộn văn hóa của các sắc tộc trên đất nước Myanmar này chính là Lapetto - một món salad được chế biến bằng thực phẩm bản địa mang hương vị và phong cách ăn uống của người Ấn Độ và miền bắc Thái Lan.

Nếu bạn là người thích khám phá ẩm thực của những miền đất lạ, vậy xin mời nếm thử món dế tẩm ướp và nướng giòn; hoặc cũng có thể tìm kiếm những món ăn quen thuộc của quê nhà ở phố 19 - một khu phố ẩm thực về đêm nổi tiếng của Yangon.

Anh Kittinan Watcharapong, Giám đốc chi nhánh A&F Tour Travel (Thái Lan) tại Myanmar, cho biết công ty của anh đang hoạt động rất hiệu quả, với việc các hãng hàng không Thái Lan mở thêm nhiều chuyến bay, tuyến bay mới đến Myanmar.

Anh Kittinan cho biết: “Mối quan hệ giữa 2 đất nước chúng tôi đang trở nên tốt đẹp trong những năm gần đây, bởi 2 nước có nhiều điểm chung về chính sách, muốn thúc đẩy các hoạt động giao thương và tăng cường gắn kết. Trong bối cảnh Myanmar đang tiến hành quá trình cải cách, họ cũng tìm kiếm những nguồn hỗ trợ khác nhau, dưới nhiều hình thức và đó là một cơ hội tốt cho những người làm kinh doanh. Tôi muốn nói rằng đó không phải là cơ hội riêng cho cá nhân tôi hay công ty, mà tất cả mọi người”.

Yangon đang thay đổi từng ngày. Tới đây, bạn có thể ngắm những tòa nhà xây dựng từ thế kỷ 19, hồi tưởng về Việt Nam những năm cuối thập niên 80 đầu 90, và hình dung về một thành phố hiện đại của một đất nước đang trên đường cải cách./.

Thành Lương/VOV-Trung tâm Tin
Từ Yangon

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/thanh-pho-yangon-co-do-xinh-dep-cua-myanmar-571028.vov