Thanh niên nghi “ngáo đá” khống chế bé trai trong siêu thị

Nam thanh niên nghi bị “ngáo đá” bắt giữ rồi dí dao dọa giết một bé trai trong siêu thị ở Hà Nội.

Chiều ngày 5-10, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ một nam thanh niên sau khi giải cứu thành công một cháu bé trai bị người này bắt giữ và khống chế trong siêu thị vào tối 4-10.

Hình ành nam thanh niên không chế bé trai - ảnh: Facebook

Trước đó, khoảng 18 giờ tối 4-10, tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi, mặc áo đen đi vào siêu thị.

Ít phút sau, nam thanh niên bất ngờ ôm một bé trai đang đi cùng bà rồi dí dao vào cổ dọa giết. Người dân chạy đến yêu cầu thả bé trai ra thì nam thanh niên nói lảm nhảm, biểu hiện bất thường.

Sau đó người dân đã thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nam thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế - ảnh:Facebook

Ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thuyết phục nam thanh niên thả cháu bé. Lợi dụng lúc nam thanh niên lơ là, lực lượng chức năng đã khống chế được người này và giải cứu cháu bé an toàn.

Theo nhiều người chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên trên có biểu hiện “ ngáo đá ”, liên tục nói luyên thuyên và có biểu hiện khác thường.

Hiện nam thanh niên trên đang bị tạm giữ Công an quận Tây Hồ để điều tra và xử lý.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thanh-nien-nghi-ngao-da-khong-che-be-trai-trong-sieu-thi-20161005151214878.htm