Thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà, đòi nhảy lầu tự tử

Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đang nỗ lực dập lửa thì phát hiện một nam thanh niên nghi sử dụng ma túy đá trong căn nhà và có ý định nhảy lầu tự tử.

Trưa 30/3, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút kèm lửa phát ra từ tầng 2 căn nhà của ông Vũ Xuân Mong, ở khu 3, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Cảnh sát nỗ lực dập lửa. Ảnh: Quỳnh An.

Phòng cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC Thanh Hóa) xuất 2 xe chữa cháy, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong lúc cảnh sát đang triển khai biện pháp dập lửa ở tầng 2 thì phát hiện Vũ Văn Hưởng (26 tuổi, con trai ông Mong) nghi sử dụng ma túy đá ở phía trong và đang có ý định nhảy lầu tự tử.

Lập tức, các chiến sĩ dùng đệm hơi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế thành công thanh niên này.

Cảnh sát khống thanh niên nghi ngáo đá. Ảnh: Quỳnh An.

Hơn 20 phút sau, cảnh sát dập tắt được vụ hỏa hoạn, ngăn cháy lan xuống tầng 1 của ngôi nhà và các căn nhà lân cận.

Nguyên nhân ban đầu được nhà chức trách xác định là con trai ông Mong sử dụng chất ma túy đá và châm lửa đốt nhà gây cháy.

Cảnh sát đang tạm giữ Hưởng để điều tra.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-nghi-ngao-dot-nha-doi-nhay-lau-tu-tu-post732943.html