Thanh niên nằm trên đường sắt bị tàu hỏa cán tử vong

Đoàn tàu liên tục kéo còi nhưng thanh niên vẫn bước bộ trên đường sắt. Khi phương tiện này đến gần, anh ta nằm xuống và bị tàu hỏa cán tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào 16h45 ngày 4/10 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, đoàn tàu mang số hiệu SPT1 chạy hướng Bình Thuận - TP.HCM. Đến điểm trên, thấy thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) đi bộ trên đường sắt nên tổ lái kéo còi cảnh báo và hãm phanh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.H.

Thanh niên sau đó nằm xuống đường ray và bị tàu cán trúng, kéo lê 50 m, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tổ lái buộc dừng tàu, lập biên bản sự việc và giao cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Tai nạn xảy ra gần điểm giao đường Đồng Khởi với đường sắt nên xảy ra ách tắc giao thông cục bộ. Đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được nhà chức trách di dời khỏi hiện trường.

Tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn gần nút giao với đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-nam-tren-duong-sat-bi-tau-hoa-can-tu-vong-post686967.html