Thanh niên kêu oan trong vụ TNGT chết người bị tòa bác đơn

HĐXX phúc thẩm cho rằng, La Phúc Thành (ở Hậu Giang) lái xe gây tai nạn chết người nên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của thanh niên này.

Chiều 18/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên La Phúc Thành (20 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ) 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trách nhiệm dân sự, bị cáo và cha mẹ Thành phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng tổn thất tinh thần. Họ còn bị HĐXX buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của anh Lê Minh Đảo cho đến khi các bé đủ tuổi trưởng thành.

La Phúc Thành. Ảnh: Việt Tường.

Theo HĐXX, án sơ thẩm đã xử Thành đúng tội, cấp phúc thẩm chỉ sửa phần trách nhiệm dân sự do lúc tai nạn xảy ra Thành chưa đủ 18 tuổi. Hiện, thanh niên này đã trưởng thành nên phải cùng cha mẹ khắc phục hậu quả.

"Ngày 27/8/2013, số điện thoại của Chân nhắn tin vào máy Thành lúc 17h53 nhưng tai nạn xảy ra khoảng 17h10. Vì vậy, không có căn cứ xác định Chân nhắn tin cho Thành trước thời điểm xảy ra tai nạn như bị cáo trình bày. Do đó, Thành không có đổi tay lái cho Trung để nhắn tin với Chân", HĐXX phúc thẩm phân tích.

Cơ quan công tố cáo buộc, Thành đi nhậu, chở bạn là Trần Chí Trung chạy về nhà bằng xe máy biển số 95DB… vào chiều ngày 28/7/2013. Do không chạy bên phải mà lấn sang trái 30 cm nên va chạm với xe máy 83H4… do ông Lê Minh Đảo cầm lái khiến người đàn ông sinh năm 1969 này thiệt mạng.

Khai với cơ quan điều tra và tại tòa, Thành cho rằng, sau khi đổ xăng đã đổi tay lái cho Trung để ngồi sau nhắn tin cho Chân. Tuy nhiên, Trung nói anh không cầm lái vì quá say rượu nên người chạy xe 95DB là Thành.

Hai nhân chứng là bà Nguyễn Thị Ví với Đặng Thị Hồng Nhung khai, họ đi trên đường và thấy người ốm (Trung) chở người mập (Thành) chạy xe ngang qua trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, lời trình bày này không được cấp phúc thẩm chấp nhận vì HĐXX tin vào kết quả giám định cơ học của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM với nội dung người văng gần là người cầm lái.

La Phúc Thành cho biết, anh sẽ khiếu nại bản án phúc thẩm lên TAND tối cao để kêu oan.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-keu-oan-trong-vu-tngt-chet-nguoi-bi-toa-bac-don-post674912.html