Thanh niên đi bộ qua đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ qua từ quốc lộ 1A cũ (Hà Nội) để băng đường sắt vào khu dân cư, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra vào sẩm tối 26/10, tại đoạn đường sắt qua xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi bộ từ hướng quốc lộ 1A cũ để băng qua đường sắt vào khu dân cư thì bị tàu hỏa lưu thông hướng Hà Nam đi ga Hà Nội lao tới.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Bị tàu tông, nạn nhân văng ra vệ đường nơi tiếp giáp với quốc lộ và tử vong sau đó. Khi vụ va chạm xảy ra, đoàn tàu đã dừng lại.

Tối cùng ngày, Công an huyện Thường Tín đến hiện trường để khám nghiệm. Theo lực lượng chức năng, nơi nạn nhân băng qua đường sắt không phải điểm giao nhau với đường dân sinh.

Nơi xảy ra va chạm cách ga Hà Nội khoảng 30 km. Ảnh: Google Maps.

Hai ngày trước, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong, xảy ra cách hiện trường trên khoảng 10 km, cùng thuộc huyện Thường Tín.

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 24/10, tàu SE2 lưu thông hướng TP.HCM đi Hà Nội, đến đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt ở xã Văn Bình thì va chạm với ôtô 5 chỗ (trên có 7 người) đi từ hướng Trại tạm giam số 2 (Bộ Công an) ra quốc lộ 1A cũ.

4 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại qua đời trong bệnh viện. Tài xế ôtô đang được điều trị tích cực.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-di-bo-qua-duong-sat-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-post692877.html