Thanh niên đâm chết trung úy quân đội vì nhầm là kẻ thù

Thấy trung quý quân đội đứng ở nơi mình bị đánh, thanh niên ở Phú Quốc (Kiên Giang) tưởng đối thủ, rút dao đâm chết nạn nhân.

Sáng 27/6, Tòa án quân sự Quân khu 9 xét xử lưu động, tuyên phạt 19 năm tù giam đối với Trịnh Tấn Vinh (22 tuổi) về tội Giết người.

Vinh thừa nhận hành vi Giết người của mình tại phiên xét xử. Ảnh: Hà Tiên.

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 12/2016, Vinh dự tiệc nhà người quen rồi cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở thị trấn Dương Đông. Tại đây, kẻ này xảy ra mâu thuẫn với một vài thanh niên nên bị đuổi đánh.

Lúc sau, gã quay lại tìm đối phương "hỏi tội". Khi thấy trung úy Phan Thanh Ngoan (31 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 950 thuộc Quân Khu 9) đứng trước quán nên lầm tưởng là đối thủ, rồi rút dao đâm chết nạn nhân.

Vinh sau đó bỏ trốn nhưng ba ngày sau ra đầu thú.

Ngoài mức án trên, tòa buộc Vinh bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 110 triệu đồng, và có trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng cho hai con bị hại (2 và 8 tuổi) đến lúc trưởng thành.

Theo VnExpress

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/thanh-nien-dam-chet-trung-uy-quan-doi-vi-nham-la-ke-thu-p50700.html