Thanh niên 'cố thủ' trên cột điện cao thế sẽ bị xử lý ra sao?

Nam thanh niên trèo lên cột điện của đường dây điện cao thế 220kV sẽ bị xử lý thế nào khi khiến lực lượng chức năng mất hơn 5 giờ 'giải cứu' và hai tỉnh Tây Ninh, Bình Dương bị cắt điện.

Sáng ngày 26/3, đại diện Điện lực thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc nam thanh niên Lê Đình Bảy (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) trèo lên cột điện đường dây điện cao thế 220kV Mỹ Phước–Tây Ninh và “cố thủ” trong nhiều giờ khiến lực lượng chức năng phải vất vả “giải cứu”.

Được biết, đường dây trên truyền tải điện từ Bình Dương về Tây Ninh, khi sự việc xảy ra, đơn vị điện lực đã phải cắt điện tạm thời.

Vị đại diện này cũng thông tin, do đường dây truyền tải điện cao thế có liên quan tới nhiều đơn vị quản lý và cung cấp điện cho các khu vực khác nhau nên vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý.

Ngay khi nam thanh niên xuống đất, Công an phường Chánh Phú Hòa cũng đã đưa anh này về trụ sở lấy lời khai, lập biên bản để tiếp tục tiến hành xử lý.

Hành động "cố thủ" trên đường dây điện cao thế của nam thanh niên Lê Đình Bảy khiến nhiều khu vực ở tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, trong đó có các nhà xưởng, công ty bị ảnh hưởng, thậm chí thiệt hại do cúp điện nhiều giờ. Về con số thiệt hại, cơ quan chức năng vẫn đang thống kê.

Nam thanh niên trèo lên trụ điện cao thế hàng chục mét rồi "cố thủ" bên trên.

Nam thanh niên trèo lên trụ điện cao thế hàng chục mét rồi "cố thủ" bên trên.

Liên quan tới việc xử lý hành vi của nam thanh niên này, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, luật sư Cồ Lê Huy, công ty luật Đại Việt, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Theo tôi, hành vi này chỉ là quậy phá, say xỉn,… nên rất khó cấu thành yếu tố hình sự. Về mặt thiệt hại do hành vi trên gây ra, cơ quan chức năng sẽ có những tính toán cụ thể".

"Tuy nhiên, theo tôi, con số thiệt hại cũng chỉ chính xác đến 70-80%, không thể chính xác hoàn toàn. Thế nên, trường hợp này xử lý rất khó vì chúng ta chưa có thông lệ. Do đó, tôi cho rằng, anh Bảy chỉ có hành vi vi phạm hành chính và cơ quan chức năng có thể phạt hành chính đối với người này”, luật sư Huy phân tích.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 13h, ngày 25/3, Lê Đình Bảy đi từ nhà trọ của mình ra khu vực đường dây điện cao thế 220kV Mỹ Phước–Tây Ninh rồi trèo lên ngọn cột điện. Vụ việc khiến nhiều người dân hoảng hốt, đơn vị điện lực cắt điện, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương được huy động để "giải cứu" nạn nhân.

Nam thanh niên ở trên độ cao khoảng 50m rồi la hét. Mặc dù, nhiều người khuyên nhủ nhưng anh này vẫn trèo và “cố thủ” trên cột điện. Túi khí được bơm căng đặt dưới đất đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tới hơn 19h, người này mới tự leo xuống và điện được mở trở lại.

Phùng Sơn – Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-nien-co-thu-tren-duong-day-dien-cao-the-se-bi-xu-ly-ra-sao-a319882.html