Thanh niên chết nhiều ngày trong tư thế treo cổ ở đình làng

Nhiều người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong đã nhiều ngày trong tư thế treo cổ tại đình làng ở Bắc Giang.

Đình làng, nơi thi thể nam thanh niên được người dân phát hiện - Ảnh: Facebook

Tối ngày 24-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, 1 lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn huyện người dân đã phát hiện ra 1 thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ vào chiều ngày 23-5.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, chiều ngày 23-5, nhiều người dân tại xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) bàng hoàng phát hiện ra 1 thi thể nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Thời điểm phát hiện, nam thanh niên được xác định đã tử vong khoảng 3, 4 ngày.

"Đình làng nơi phát hiện thi thể nam thanh niên là khu vực rừng núi, ít người dân qua lại. Trước đó, ở nhà, nạn nhân đã cắt tay tự tử nhưng không thành, sau đó ít hôm thì xảy ra sự việc"-lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn nói.

Được biết, nam thanh niên là người xã Hồng Giang. Cơ quan chức năng cho rằng nam thanh niên tử vong có thể do tự tử, tuy nhiên nguyên nhân chính xác cần phải tiếp tục điều tra, xác minh.

Ninh Cơ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thanh-nien-chet-nhieu-ngay-trong-tu-the-treo-co-o-dinh-lang-20170524191901324.htm