Thanh niên 16 tuổi bị bắt vì nghi có liên quan vụ xả súng Đức

Hôm 24/7, cảnh sát thành phố Munich, Đức đã bắt giữ đối tượng 16 tuổi, do không trình báo về kế hoạch xả súng của thủ phạm chính.

Theo TTXVN, đối tượng người Afghanistan trên bị bắt chiều tối 24/7 tại nhà riêng thuộc quận Laim ở Munich do bị nghi là đồng lõa và không thực hiện tố giác tội phạm.

Ngay sau vụ xả súng, người thanh niên vừa bị bắt đã tới khai báo với cảnh sát về hung thủ, bởi kẻ xả súng là một người quen biết.

Cảnh sát đặc nhiệm Đức phong tỏa quảng trường Stachus sau vụ xả súng tối 22/7. - Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại cơ quan công an, người này đã bị thẩm vấn về mối quan hệ với hung thủ cuồng sát. Hiện các nhà điều tra đang nghi người này đã biết trước về kế hoạch xả súng của bạn mình, song không tố giác.

Ngoài ra, người này cũng bị điều tra cáo buộc đã hô hào trên Facebook về một cuộc gặp mặt vào ngày chủ nhật tại một rạp chiếu phim gần Nhà ga trung tâm Munich.

Lời kêu gọi này giống lời kêu gọi mà kẻ cuồng sát 18 tuổi đã nói trên một trang Facebook giả để hô hào mọi người tới một nhà hàng ăn nhanh trong trung tâm thương mại Olympia trước khi ra tay sát hại.

Vnexpress đưa tin, nghi phạm xả súng Munick là Sonboly hồi năm ngoái đến một ngôi trường thuộc thị trấn Winnenden, Đức, nơi từng xảy ra xả súng hàng loạt trong quá khứ, và chụp ảnh ở đây. Sau đó, Sonboly lên kế hoạch cho vụ tấn công hôm 22/7.

Cơ quan điều tra còn tìm thấy trong máy tính của Sonboly có lưu trữ ảnh Anders Breivik, hung thủ gây ra vụ thảm sát làm 77 người thiệt mạng ở Na Uy năm 2011. Sonboly lên kế hoạch xả súng trùng vào ngày 5 năm xảy ra vụ thảm sát Na Uy và cũng dùng khẩu súng bán tự động Glock 17, tương tự khẩu súng Anders Breivik đã dùng.

Vụ xả súng xảy ra ở khu vực trung tâm thương mại Olympia, Munich, làm 9 người chết, 27 người bị thương, trong đó có trẻ em, thiếu niên. Kẻ tấn công đã tự sát sau khi gây án.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thanh-nien-16-tuoi-bi-bat-nghi-co-lien-quan-vu-xa-sung-duc-a155115.html