Thanh lý 9 cầu thủ, Mourinho đang phá nát tương lai M.U?

Tờ Daily Mail khẳng định HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch đẩy đi tới 9 cầu thủ trong quãng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng hè năm nay, trong đó có rất nhiều sao trẻ tiềm năng.

Mourinho sẽ đẩy đi rất nhiều cầu thủ trẻ hè này

Như vậy, HLV Jose Mourinho đã chính thức tiếp quản Man United được khoảng hai tháng. Chiến lược gia người Bồ đã có được cái nhìn tổng quan nhất về đội hình hiện tại của Quỷ đỏ. Kế hoạch mua sắm mà “người đặc biệt” đề ra đã đạt được những thắng lợi giòn giã khi BLĐ M.U đưa về được ba tân binh cho tới thời điểm này, đồng thời chuẩn bị công bố “bom tấn” Paul Pogba. Chiều đến đã xong xuôi, giờ là lúc để Mourinho xét tới những người phải ra đi.

Và tờ Daily Mail mới đây đã đưa ra 9 cái tên không nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân 53 tuổi ở mùa giải tới. Dự kiến, những cầu thủ có tên trong “danh sách đen” này đều sẽ phải rời khỏi sân Old Trafford ngay mùa hè này. Ân huệ lớn nhất mà những cầu thủ này được hưởng là họ sẽ được lựa chọn ra đi theo dạng bán đứt hoặc cho mượn tùy ý. Sở dĩ HLV Jose Mourinho quyết tâm thanh lọc đội hình đến vậy là bởi ông muốn đội một Man United mùa tới chỉ có 24 cầu thủ. Đây là con số mà theo chiến lược gia người Bồ là vừa đủ để xây dựng tính kết dính của đội bóng đồng thời cũng đảm bảo tính cạnh tranh cần thiết.

Cầu thủ tên tuổi nhất sẽ phải chia tay đội bóng áo đỏ là Bastian Schweinsteiger. Tiền vệ người Đức đã có những đóng góp đáng kể giúp HLV Van Gaal ổn định phòng thay đồ mùa trước. Đồng thời, những kinh nghiệm chinh chiến của cựu cầu thủ Bayern cũng rất quý báu với các cầu thủ trẻ của Man United. Tuy nhiên, đây không phải là cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách những cầu thủ phải chia tay sân Old Trafford hè này.

HLV Mourinho quyết định loại bỏ Pereira khỏi đội một

Hai tiền vệ trẻ tài năng khác cũng sẽ phải rời khỏi Manchester hè này là Adnan Januzaj và Andreas Pereira. Đây đều là những sản phẩm nổi bật nhất của lò đào tạo trẻ Carrington trong vài năm gần đây. Januzaj từng tỏa sáng rực rỡ khi được HLV David Moyes sử dụng một cách hợp lý ở mùa giải 2013/14. Tuy đà phát triển của sao trẻ người Bỉ đã bị chậm lại khá nhiều trong vài năm gần đây song thật khó để phủ nhận tài năng của anh.

Pereira cũng đang được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng của đội một M.U mùa tới. Cầu thủ người Brazil luôn thi đấu rất cố gắng mỗi khi được trao cơ hội. Sao trẻ sinh năm 1996 đã chơi rất tốt ở những trận đấu thuộc khuôn khổ League Cup mùa trước. Tố chất kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và tạo đột biến của Pereira hiện tại là hơn hẳn Depay. Thật khó hiểu khi Mourinho quyết định tin tưởng Depay và tống khứ Pereira khỏi đội bóng.

Timothy Fosu-Mensah cũng sẽ phải rời khỏi Old Trafford

Ở hàng phòng ngự, một loạt hậu vệ trẻ sáng giá như Timothy Fosu-Mensah, Cameron Borthwick-Jackson, Tyler Blackett hay Paddy McNair cũng được thông báo phải tìm bến đỗ mới. Trong số này, Fosu-Mensah đã có những màn trình diễn vô cùng nổi bật ở mùa giải năm ngoái. Cầu thủ trẻ người Hà Lan sở hữu nguồn thể lực dồi dào, tốc độ cùng khả năng đeo bám cực kỳ tốt. Anh từng khiến cho đôi chân ma thuật của Dimitri Payet không thể tạo ra những phép lạ kỳ vĩ, đồng thời một tay đập tan mọi đợt tấn công của Tottenham, đội bóng ghi bàn nhiều thứ hai ở Premier League mùa trước.

Cameron Borthwick-Jackson cũng từng gây ấn tượng khi được HLV Van Gaal trao cơ hội chơi bóng ở Premier League mùa vừa rồi. Những pha tạt bóng của cầu thủ trẻ sinh người Anh có độ chính xác khá ổn. Anh cũng luôn bảo đảm được sự vững chắc trong khâu phòng ngự nhờ xuất thân là một trung vệ.

Hai cái tên còn lại trong danh sách thanh lọc đội ngũ của Mourinho là hai tiền đạo trẻ James Wilson và Will Keane. Đây cũng là những chân sút tiềm năng của Quỷ đỏ. Song đến cả Ashley Fletcher cũng đã phải bán xới khỏi Old Trafford thì việc bộ đôi nói trên bị thanh lý không phải điều gì quá bất ngờ.

HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ hủy hoại lò đào tạo trẻ M.U

Trên thực tế, việc HLV Jose Mourinho không muốn giữ chân rất nhiều tài năng trẻ sáng giá mà ông đang nắm trong tay là vì lo ngại việc phải ngồi dự bị quá nhiều sẽ làm thui chột tài năng của họ. Tuy nhiên, nếu như nhìn vào tấm gương của Chelsea, có lẽ các Manucians sẽ phải giật mình.

Khi Mourinho lên nắm quyền, đội bóng thành London cũng bắt đầu lãng phí cầu thủ trẻ vô tội vạ. Mùa trước, họ cho mượn tới 33 cầu thủ, trong đó có rất nhiều tài năng sáng giá như Christian Atsu, Mario Pasalic, Nathan Ake, Charly Musonda hay Nathaniel Chalobah. Điều đáng nói là The Blues không được lợi gì khi để các cầu thủ trẻ của mình trôi nổi khắp châu Âu bởi hầu như không có cái tên nào trong số này có cơ hội được cống hiến cho đội bóng sau khi trở về. Thậm chí, Chelsea còn đứng trước nguy cơ bị mất những viên ngọc quý này sau khi bản hợp đồng cho mượn kết thúc.

Cách đây ít hôm, người kế nhiệm chiếc ghế nóng của Mr. Special tại Chelsea, HLV Antonio Conte chia sẻ rằng ông cảm thấy rất khó hiểu khi đội bóng cho mượn quá nhiều tài năng trẻ chất lượng và có thể chơi tốt khi được trao cơ hội ở đội một. Rõ ràng, phương pháp sử dụng và phát triển cầu thủ trẻ của Mourinho rất có vấn đề. Và điều đó có thể sẽ giết chết tương lai của Man United.

Xuân Phong

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/thanh-ly-9-cau-thu-mourinho-dang-pha-nat-tuong-lai-mu-172-139570.html