Thanh lý 264 xe công chỉ thu được 390 triệu đồng là cách hiểu sai

Trên thực tế con số 390 triệu chỉ là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của thời điểm hiện tại, sau khi khấu hao tài sản.

Tới nay vẫn còn 8/43 bộ ngành và 18/63 địa phương chưa có báo cáo về rà soát, sắp xếp xe ô tô công. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Cục Quản lý Công sản ( Bộ Tài chính ), từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan Trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công . Đồng thời, điều chuyển 20 xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

Cụ thể, các bộ ngành, cơ quan Trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (có tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại 390 triệu đồng. Con số này đưa ra dẫn đến cách hiểu, số lượng xe công được thanh lý lên tới trên 260 chiếc, nhưng giá trị thu về chỉ được 390 triệu đồng (tương đương trên 1 triệu đồng/xe công thanh lý).

Tuy nhiên, theo ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), thực tế con số 390 triệu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của thời điểm hiện tại, sau khi khấu hao tài sản. Đối với tài sản nhà nước, kể cả tài sản đã hết hạn, khi thanh lý thì cũng phải tổ chức đấu giá theo quy định tại Nghị định 17 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Tính trên cả nước, 6 tháng qua ô tô công tăng thêm 171 chiếc, trong đó mua mới 56 chiếc và nhận điều chuyển 115 chiếc. Dù vậy, tới nay vẫn còn 8/43 bộ ngành và 18/63 địa phương chưa có báo cáo về rà soát, sắp xếp xe ô tô công gửi Bộ Tài chính./.

Theo Việt Hà

VOV

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/thanh-ly-264-xe-cong-chi-thu-duoc-390-trieu-dong-la-cach-hieu-sai-20160630074227385.chn