Thành Lương gạt nỗi đau mất ông nội, ra sân ở trận gặp Indonesia

Dù ông nội vừa qua đời nhưng Thành Lương vẫn gạt nỗi đau, ra sân thi đấu với Indonesia trong trận đấu chiều mai.

Ông nội của tiền vệ Thành Lương vừa qua đời

Hôm nay tiền vệ Thành Lương đã vắng mặt trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam . Tiền vệ của Hà Nội T&T và ĐT Việt Nam đã được HLV Hữu Thắng cho phép nghỉ sau khi nhận được tin ông nội mất từ gia đình.

Lương “dị” đã về quê lo hậu sự cho ông nội trong ngày hôm nay và sẽ ngay lập tức trở lại đội tuyển trong sáng mai để chuẩn bị thi đấu trận giao hữu với Indonesia vào lúc 19h00.

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều chia buồn với cầu thủ này, đồng thời cảm phục sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm khi anh biết dẹp nỗi đau sang một bên để thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Được biết, ông nội của Thành Lương là một người yêu bóng đá và cũng là người ủng hộ tiền vệ này theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 trên sân vận động Mỹ Đình.

P.V

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thanh-luong-gat-noi-dau-mat-ong-noi-ra-san-o-tran-gap-indonesia-d175462.html