Thanh long bất ngờ tăng giá

Ngày 24.2, thị trường thanh long ở Bình Thuận đang hết sức hấp dẫn người trồng khi vào thời điểm này, giá thanh long xuất đi Trung Quốc tăng 20.000 đồng/kg, loại thanh long trái nhỏ, xấu hơn cũng bán được với giá 15.000 đồng/kg.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc - chủ DNTN Ngọc Hà (H.Hàm Thuận Nam), thanh long xuất đi Trung Quốc trong khoảng nửa tháng trở lại đây được giá và “bao nhiêu cũng hết”. Cũng theo chị Ngọc, thị trường thanh long Trung Quốc đang khan hiếm nên các thương lái đi khắp nơi gom hàng. Anh Trương Đình Hạnh, một nông dân trồng thanh long ở H.Bắc Bình, chỉ có hơn 400 gốc thanh long chong đèn. Tuy nhiên với giá bán 17.000 đồng/kg, gia đình anh vừa thu về hơn 100 triệu đồng. Anh Huỳnh Cảnh, một nông dân trẻ trồng thanh long theo chuẩn Global GAP ở H.Hàm Thuận Nam, cho hay giá 20.000 đồng/kg là hàng xuất đi Trung Quốc, còn đối với hàng “sạch” (tức thanh long có xuất xứ từ những nhà vườn được công nhận đạt chuẩn VietGAP hay Global GAP) thì giá có thể lên tới 25.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Hàm Mỹ (H.Hàm Thuận Nam) Nguyễn Thanh Phương (xã có 97% nông dân trồng thanh long) cho biết: “Năm nay mãi tới sau tết vẫn còn mưa lớn khiến thanh long chạy điện của bà con hỏng rất nhiều. Vì thế dù giá cao nhưng nhiều nhà vườn vẫn không có hàng để bán”. Ông Nguyễn Hữu Thụ - Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận), thông tin toàn tỉnh hiện có gần 27.000 ha thanh long, cho sản phẩm trái mỗi năm khoảng 600.000 tấn. So với cùng kỳ năm trước, diện tích tăng không đáng kể. Còn theo Phòng Nông nghiệp H.Hàm Thuận Nam, chỉ tính riêng mùa thanh long chong đèn năm nay (từ tháng 9.2016 - 3.2017) toàn huyện có 11.000 ha thanh long. Ước sản lượng mùa chong đèn năm nay khoảng 200.000 tấn. Nếu bán với giá trung bình 15.000 đồng/kg thì doanh thu thanh long của toàn huyện khoảng 3.000 tỉ đồng.

Quế Hà - H.Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/thanh-long-bat-ngo-tang-gia-795152.html