Thành lập Trường Trung cấp nghề 23 - Bộ Quốc phòng tại Huế

NDĐT – Ngày 14-3, tại thành phố Huế, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề số 23 - Bộ Quốc phòng. Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Trung cấp nghề số 23.

Trường Trung cấp nghề số 23 - Bộ Quốc phòng thành lập theo Quyết định số 268/QĐ-BQP ngày 1-2-2010 của Bộ Quốc phòng trực thuộc BCH Quân sự Thừa Thiên - Huế. Trường có chức năng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, trình độ cao với 11 chuyên ngành khác nhau trên các lĩnh vực: điện tử, máy tính, điện dân dụng, cơ khí hàn, tin học, điều dưỡng, dược sĩ, tài chính kế toán, đào tạo vệ sĩ, lái xe... Trường Trung cấp nghề 23 là nơi vừa dạy nghề vừa trực tiếp quản lý, nắm nguồn dự bị động viên góp phần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và lâu dài cho LLVT Thừa Thiên - Huế. Được biết, số thanh niên xuất ngũ tại Thừa Thiên - Huế và các địa phương lân cận hàng năm có từ 8.000 - 10.000 người; trong đó, có 85% có nhu cầu học nghề. Trường Trung cấp nghề 23 ra đời sẽ góp phần đào tạo việc nghề cho số đông quân nhân xuất ngũ, đối tượng chính sách xã hội và con em đồng bào các dân tộc tại Thừa Thiên - Huế và cả khu vực. CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=170091&sub=74&top=41