Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Sáng 16-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam và triển lãm trưng bày 152 tập lưu báo gốc, ghi dấu 152 năm ra đời của báo chí quốc ngữ Việt Nam. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 28-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp và giới thiệu, trưng bày những hiện vật, tư liệu báo chí tiêu biểu, đại diện cho một nền báo chí cách mạng anh hùng, nhân văn và tiến bộ; chuyển tải một cách sinh động, hấp dẫn, hiệu quả những thông điệp thiêng liêng từ quá khứ, kêu gọi, nhắc nhở thế hệ làm báo hôm nay và mai sau tiếp bước, giữ gìn, vun đắp truyền thống vẻ vang của báo chí nước nhà.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân đã hiến tặng hiện vật, tài liệu có giá trị cho Bảo tàng. Đáng chú ý, Ban Tổ chức nhận được bộ bốn bức tượng nhà báo liệt sĩ đúc bằng đồng có giá trị, do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong (TP Hồ Chí Minh) thực hiện. Bảo tàng trưng bày giới thiệu 152 tập báo lưu và tạp chí bản gốc, Gia Định báo (bốn quyển), Hoàng Sa - Trường Sa (1.200 bài báo cắt dán)..., kỷ niệm 152 năm ra đời và phát triển của báo chí quốc ngữ Việt Nam (1865-2017).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33802902-thanh-lap-bao-tang-bao-chi-viet-nam.html