Thanh Hóa: Tai nạn tàu hỏa, 1 người tử vong

(VOV) - Khoảng 13h ngày1/11, tại Km 155+ 700, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn gây ách tắc trên tuyến đường sắt Bắc Nam Nghệ An thông tuyến đường sắt sau tai nạn tàu hỏa

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1976 quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa không chú ý quan sát trong lúc điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36H4- 8499, đi qua đường tàu ngang dân sinh không có người gác đã bị đoàn tàu ký hiệu SE8 chạy hướng Nam- Bắc đâm phải.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Nhung đã chết tại chỗ. Trưởng tàu SE8 cùng các nhân viên và người dân xung quanh đã tổ chức giúp người nhà nạn nhân lo hậu sự.

Ông Trần Xuân Khải, Trưởng đoàn tàu SE8 cho biết: “Sau khi xảy ra tai nạn lái tàu đã cho dừng tàu. Khi biết nạn nhân đã chết, tôi cho các nhân viên đưa nạn nhân ra khỏi đường sắt và làm công tác bàn giao cho địa phương theo thủ tục; đồng thời kêu gọi nhân viên và hành khách quyên góp tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/thanh-hoa-tai-nan-tau-hoa-1-nguoi-tu-vong/201111/190348.vov