Thanh Hóa: Mưa lớn liên tục khiến nhiều xã miền núi bị cô lập

Lượng mưa lớn liên tục trong hai ngày 24 - 25/5 khiến nhiều xã miền núi ở Thanh Hóa bị cô lập. Nước ở các con sông lớn dâng cao, người dân ở nhiều thôn bản gần như rơi vào cảnh “trong bất xuất, ngoại bất nhập”.

Mưa lớn liên tục trong hai ngày 24 - 25/5 ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thanh Hóa, khiến cho lũ dâng cao. Theo thông tin phản ánh từ người dân, tình trạng mưa lũ lớn xảy ra ở các huyện Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân (Thanh Hóa).

Hai xã Luận Khê và Tân Thành (huyện Thường Xuân) giáp ranh với nhau là địa bàn vùng cao, vùng sâu với địa hình núi đồi hiểm trở. Hai cửa ngõ đi vào xã đều bị nước lũ vây kín. Trước đây, muốn qua sông để giao thương, người dân không còn cách nào khác là phải chèo bè hoặc mạo hiểm lội qua. Bởi thế, hàng năm, nhất là mùa mưa lũ, không ít người đã bị nước lũ cuốn trôi, giao thông đi lại khó khăn, gây trở ngại cho quá trình phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của ba con địa phương.

Cửa ngõ đi vào xã Luận Khê (huyện Thường Xuân) bị lũ bịt kín.

Những năm gần đây, hai con sông đã được xây cầu tràn bắc qua nhưng đều thấp và nhỏ. Chỉ cần mưa xuống là con đập bị nước nhấn chìm. Lượng mưa hai ngày vừa qua khiến mọi hoạt động đi lại, giao lưu với bên ngoài đều bị ngừng trệ, đúng theo nghĩa ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’.

Cầu tràn bắc qua sông ở xã Tân Thành (huyện Thường Xuân) cũng bị ngập trong lũ.

Ông Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã Luận Khê (huyện Thường Xuân) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa là người dân trong xã bị tách biệt với bên ngoài. Mưa hai ngày qua làm lũ dâng cao qua cầu hơn 2m. Mặc dù chưa có thiệt hại về người nhưng chúng tôi vẫn đã thông báo cho người dân đề phòng, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như những năm trước”.

Tại xã Phú Nhuận và xã Mậu Lâm (huyện Như Thanh) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Người lớn và học sinh đứng hai bên bờ bất lực nhìn dòng nước chảy xiết mà không ai dám vượt qua.

Mưa lớn gây ngập tại xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh). (Ảnh: Lương Thị)

Tại thôn Đồng Mọc (xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh), hai cửa ngõ ra khỏi thôn đều bị lũ vây kín.

Em Thảo, học sinh lớp 9, trường THCS Mậu Lâm cho biết: “Hôm nay là ngày liên hoan cuối cấp, bọn em muốn đến trường nhưng không qua được sông. Có một đường khác đến trường nhưng phải đi vòng qua xã khác rất xa, phải cách đến 20km”.

Người dân bất lực đứng hai bên bờ (Ảnh: Lương Thị )

Ông Quách Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm chia sẻ : “Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đã cắt cử người thường xuyên canh gác hai bên bờ sông, không để ai đánh liều mà vượt lũ qua sông. Hiện tại, không có thiệt hại về người nhưng vẫn cần nâng cao đề phòng” .

Cây cầu biến mất trong dòng nước lũ (Ảnh: Lương Thị)

Được biết, 3 năm trước, tại xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh), cơn lũ dữ đã cuốn trôi 3 em học sinh khi các em cố gắng vượt qua sông trên đường đi học vể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (25/5) đến ngày 26/5, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Bởi vậy, chính quyền và người dân các địa phương rất cần nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tránh thiệt hại về tài sản.

Riêng tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sáng sớm nay, một người dân đã bị lũ cuốn mất tích, hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-mua-lon-lien-tuc-khien-nhieu-xa-mien-nui-bi-co-lap-0127040.html