Thanh Hóa: Liên tiếp phá các băng nhóm trộm cắp xe máy

(Công lý) - Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã phá các băng nhóm trộm cắp xe máy gây hoang mang dư luận, đồng thời thu hồi lại tài sản, trả lại cho người bị mất cắp.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy vừa bị cơ quan Công an bắt giữ

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vừa qua Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã điều tra làm rõ và bắt quả tang 3 đối tượng: Phùng Quang Tiến (sinh năm 1992); Bùi Hồng Quân (sinh năm 1993) và Trịnh Bình (sinh năm 1999) đều ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc đang trên đường đem chiếc xe máy vừa trộm cắp được đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt giữ thêm 2 đối tượng khác trong ổ nhóm này là: Bùi Văn Thành (sinh năm 1992) và Vũ Văn Thuyên (sinh năm 1993) cũng đều ở xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc.

Tại cơ quan Công an, cả 5 đối tượng trên khai nhận đã thường xuyên câu kết với nhau trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng sơ hở của người dân dùng vam phá khóa để trộm cắp xe máy, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trước đó, các đối tượng này đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng: Lê Văn Thành, sinh năm 1991 và Lê Văn Hải, sinh năm 1989 đều ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia về hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ tính từ đầu tháng 5/2016 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã thu hồi được 8 xe máy trả lại cho nhân dân.

Hiện các vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/thanh-hoa-lien-tiep-pha-cac-bang-nhom-trom-cap-xe-may-170132.html