Thanh Hóa: Liên tiếp các trường hợp đuối nước thương tâm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Chiều ngày 11/7, trên địa bàn thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân được xác định là hai học sinh hiện đang theo học tại các trường trên địa bàn thị trấn Lam Sơn. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 em còn 1 em bị nước cuốn trôi. Nạn nhân mất tích là B.Đ.H.Q. (14 tuổi, trú tại Khu 5, TT Lam Sơn, Thọ Xuân). Sáng 12/7, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể nạn nhân.

Lực lượng PCCC và CHCN tỉnh Thanh Hóa đang cứu vớt người bị nạn.

Trước đó, ngày 30/6, trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), cháu Quách Thị Thúy (SN 2005) và Quách Thị Ngân (SN 2008, trú tại thôn Khe Ba, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) đã rủ nhau xuống kênh Bắc, đoạn chảy qua cánh đồng của thôn để tắm đã bị nước cuốn trôi.

Sáng 8/5, cháu Trương Nguyệt Ánh (7 tuổi) theo vợ chồng ông Trương Văn Ngân ở xóm Phú Thiện, xã Các Sơn, (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) ra sông gần nhà để bắt cá. Trong lúc hai ông bà xuống sông bắt cá, cháu Nguyệt chơi ở trên bờ, không may bị trượt chân rơi xuống sông. Ngay lập tức, ông Ngân đã lao xuống nước cứu cháu nhưng không may ông cũng rơi vào khu vực nước sâu. Hai ông cháu sau đó đã cùng bị chìm trong dòng nước dữ.

Chiều ngày 11/5, em Cao Văn Phúc, hiện đang là học sinh lớp 4 trường Tiểu học xã Định Thành (Yên Định, Thanh Hóa) đi chăn bò giúp bố mẹ. Vì trời nóng nên Phúc cùng với 4 bạn khác xuống sông Cầu Chày tắm. Trong lúc đang tắm, Phúc bị trượt chân vào vùng nước sâu. Các bạn tắm cùng thấy vậy đã chạy về nhà gọi mọi người ra cứu nhưng đã quá muộn…

Đức Thiện

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/thanh-hoa-lien-tiep-cac-truong-hop-duoi-nuoc-thuong-tam-d96320.html