Thanh Hóa: Huyện nghèo nhưng hàng loạt công trình tiền tỷ bỏ hoang

Dự án Trung tâm cụm xã Xuân Lộc do UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) làm chủ đầu tư, với rất nhiều hạng mục công trình trị giá tiền tỷ, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho 5 xã Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Chinh, Xuân Lẹ. Tuy nhiên, gần chục năm trôi qua nhiều hạng mục của công trình xây xong lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, hoặc phát huy kém hiệu quả.

Công trình chợ trung tâm (đóng ở xã Vạn Xuân) bỏ hoang nhiều năm đang có những biểu hiện xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Ngọc Hưng

Những công trình tiền tỷ bị bỏ hoang

Theo đó, 6 hạng mục dự án khu trung tâm cụm xã Xuân Lộc gồm: Chợ trung tâm, Trạm khuyến nông, Trạm phát sóng truyền hình, Công trình nước sạch, Phòng khám đa khoa, Đường giao thông. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có hạng mục công trình đường giao thông nông thôn là phát huy hiệu quả, còn các công trình khác vì nhiều lý do khác nhau đều không mang lại những kỳ vọng như mong muốn. Một người dân địa phương chia sẻ: “Hàng loạt công trình lớn xây dựng lên rồi bỏ hoang, không phát huy hiệu quả, sau nhiều năm đã xuống cấp trầm trọng nhưng cũng không thấy xã, huyện có phương án gì để quản lý hoặc chuyển đổi công năng sử dụng cho phù hợp. Trong khi đó, đường sá, trường học còn vô vàn những khó khăn thì dự án lại đầu tư vào những công trình thiếu thiết thực”.

Công trình bỏ hoang, lãng phí đầu tiên phải nhắc tới là Chợ trung tâm xã Xuân Lộc. Công trình được xây dựng tại khu trung tâm xã Vạn Xuân. Theo mục tiêu ban đầu, sau khi hoàn thành sẽ đưa vào phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân 5 xã Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Chinh, Xuân Lẹ. Công trình có đầy đủ các hạng mục như hệ thông tường bao, cổng ra vào, bên trong là khuôn viên chợ chính có mái che rộng lớn… Tuy nhiên, trải qua mưa gió nhiều năm, công trình giờ đây trở thành nơi để bà con chăn thả trâu bò, lợn gà. Nhiều hộ dân lân cận, thấy sự lãng phí của công trình liền biến chợ thành nơi... chứa củi.

Khó hiểu khi công trình Chợ trung tâm cụm xã Xuân Lộc được đầu tư xây dựng khang trang, lại đặt ngay ở vị trí trung tâm xã Vạn Xuân thuận lợi, thiết thực phục vụ cho 5 xã huyện Thường Xuân giao thương, buôn bán nhưng lại bỏ hoang. Theo lý giải của người dân thì nguyên nhân khiến chợ bỏ hoang ngoài sự yếu kém trong khâu lôi kéo, kích cầu tiểu thương vào chợ của chính quyền xã thì không thể không nhắc tới nguyên nhân chủ quan trong khâu khảo sát. Mặc dù nhu cầu mua bán nơi đâu cũng có, tuy nhiên tại các xã huyện miền núi vùng cao này thì chủ yếu nhu cầu của người dân mang tính tự cung, tự cấp là chính. Những mặt hàng tiêu dùng không thể tự sản xuất thì bà con tập trung ra các đại lý lớn.

Cách không xa chợ trung tâm là trạm phát sóng truyền hình cũng đang đặt trong tình trạng xây lên rồi bỏ đó. Ngoài hệ thống cột sóng phơi sương, nhiều chỗ hoen rỉ thì khu nhà khang trang nằm trong hạng mục công trình cũng đang bỏ hoang, một phần được xã mượn làm phòng học, cỏ cây um tùm. Ông Cầm Bá Thuần - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân (huyện Thường Xuân) lý giải, dự án xây dựng và đặt hàng mục trạm phát sóng truyền hình là sự quan tâm của chính quyền huyện Thường Xuân đến bà con dân bản. Mục đích giúp bà con sớm nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế, của truyền thông, đến bây giờ bà con chủ yếu sử dụng đầu chảo vô tuyến là chính. Do vậy, hạng mục trạm phát sóng truyền hình đã không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Xin chuyển công năng cùng hạng mục không hiệu quả

Không chỉ chợ trung tâm, trạm phát sóng truyền hình mà trạm khuyến nông, công trình nước sạch, phòng khám đa khoa cũng đang trong tình trạng phơi sương, phơi nắng không hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng là Phòng khám đa khoa với đầy đủ các phòng ban chức năng được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân các xã lân cận nhưng lâu nay cũng hoạt động cầm chừng, không phát huy hiệu quả. Mới đây, theo cán bộ văn hóa xã Vạn Xuân thì Phòng khám đa khoa cũng chính thức dừng hoạt động khám, chữa bệnh, các y bác sỹ được điều chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Chia sẻ về việc phòng khám đa khoa tại địa phương hoạt động không hiệu quả, bà Cầm Thị Hoa (ở địa phương) cho rằng, trước đây, đường sá bị chia cắt bởi sông suối, núi đèo nên việc xây dựng phòng khám đa khoa hết sức thiết thực, kịp thời khám chữa bệnh cho bà con nhân dân. Nhưng đến nay, đường sá thuận lợi không còn khó khăn như trước nên bà con có bị đau ốm, bệnh tật gì thì cũng xuống bệnh viện huyện hoặc bệnh viện tỉnh khám. “Thực tế thì trang thiết bị khám chữa bệnh tại phòng khám tại địa phương không thể đầy đủ được so với bệnh viện. Cũng chính vì tâm lý này nên khi có bệnh, chúng tôi thường lên thẳng các trung tâm y tế để khám và điều trị”, bà Hoa nói.

Trước những công trình xây dựng tiền tỷ rồi bỏ hoang hoặc kém phát huy hiệu quả gần chục năm nay, thực tế đòi hỏi các cấp chính quyền huyện Thường Xuân cần sớm có giải pháp xử lý, tu bổ công trình để phục hồi công năng sử dụng (như công trình nước sạch, trạm khuyến nông…). Đối với những công trình bỏ hoang lâu năm, không phù hợp với nhu cầu thực tế như (trạm phát sóng, phòng khám đa khoa…) cần sớm có biện pháp chuyển đổi công năng sao cho phù hợp, tránh sự lãng phí...

Để khắc phục những công trình bị bỏ hoang hoặc kém hiệu quả, ông Cầm Bá Thuần - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết, sắp tới xã Vạn Xuân sẽ làm văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xin được chuyển đổi mục đích, công năng một số hạng mục công trình. Cụ thể, chợ trung tâm sẽ chuyển sang trung tâm văn hóa của xã; Trạm khuyến nông sang nhà văn hóa thôn; Phòng khám đa khoa chuyển sang làm Trạm y tế của xã… “Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự định của cấp xã, còn giải quyết thế nào thì phải cấp trên quyết định”, ông Thuần nói.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-huyen-ngheo-nhung-hang-loat-cong-trinh-tien-ty-bo-hoang-20170217225952307.htm