Thanh Hóa: Hàng chục tấn cá lồng chết bất thường, ước tính thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Từ rạng sáng ngày 6 đến ngày 8/9, hàng chục tấn cá lồng các loại của người dân nuôi cá tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), bỗng nhiên chết bất thường vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết nổi trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ cục bộ
Thanh Hóa: Cá lồng chết trắng trên sông Mã

Khu vực cá nuôi lồng chết hàng loạt.

Theo báo cáo của UBND xã thì ngày 8/9 xã nhận được thông báo của các hộ nuôi cá lồng tại xã Nghi Sơn về hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Cụ thể đến 11h 30 phút cùng ngày, lượng cá chết lên tới 47,45 tấn. Tổng số hộ nuôi cá lồng tại Nghi Sơn 66 hộ, trong đó 21 hộ bị thiệt hại lớn.

Thông tin ban đầu các hộ dân nuôi cá bị thiệt khoảng hại hơn 8 tỷ đồng, hộ cá chết nhiều nhất là gần 5 tấn, hộ ít thì vài tạ.

Theo ông Trần Văn Thạc (60 tuổi) trú thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn cho hay: Vào khoảng 5h sáng ngày 8-/9, cá của gia đình ông có hiện tượng cá chết ở 14 ô với số lượng gần 5 tấn chủ yếu là cá hồng, vược, mú... cá to nhất khoảng 6kg, còn bình quân chủ yếu là 3,5kg, ước tính thiệt hại 400 triệu đồng.

Nhiều hộ dân mang cá phơi để ăn dần.

Ông Nghiêm Văn Thành, cán bộ văn phòng cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến từng hộ thống kê thiệt hại cũng như báo cáo lên cấp trên, ngay trong ngày 8/9, Sở Tài nguyên Môi trường, Cảnh sát môi trường, Chi cục thú y cũng đã đến địa phương lấy mẫu cá, nước đi xét nghiệm đồng thời ông cũng nhận định cá chết rất có thể do ngạt nước, thiếu oxi”.

Được biết hằng năm cứ vào thời gian này thì cá lồng tại địa phương cũng bắt đầu chết nhưng chưa bao giờ cá chết nhiều như vậy.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tìm hiểu nguyên nhân

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thanh-hoa-hang-chuc-tan-ca-long-chet-bat-thuong-uoc-tinh-thiet-hai-hon-8-ty-dong.html