Thanh Hóa: Dự án Lọc hóa hơn 9 tỷ đô la chậm tiến độ

Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ hoàn thành việc lắp đặt cơ khí cuối năm 2016, tuy nhiên cho đến lúc này vẫn chưa có tín hiệu hoàn thành trong năm 2017

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Ảnh: Văn Thanh

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đóng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ra đời dưới sự đầu tư của 4 Tập đoàn lớn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V. (KPE), Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản với tổng mức vốn đầu tư hơn 9 tỷ đô la.

Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ hoàn thành việc lắp đặt cơ khí cuối năm 2016 (tháng 11/2016) và lúc đó tổng thầu EPC là JGCS (là liên doanh nhà thầu do Công ty JGC (Nhật Bản) đứng đầu và các thành viên khác bao gồm: Chiyoda (Nhật Bản), GS E&C (Hàn Quốc), SK E&C (Hàn Quốc),Technip France (Pháp), và Technip Geoproduction (Malaysia) sẽ tiến hành bàn giao cho NSRP để triển khai công tác khởi động và chạy thử nhà máy.

Tuy nhiên, do một số hạng mục không đạt được theo đúng tiến độ đã đề ra nên mốc quan trọng này được dời về ngày 28/2/2017.

Thực tế cho thấy, cho hiện giờ là giữa tháng 3/2017 nhưng tổng thầu EPC vẫn chưa thể hoàn thành mốc lắp đặt cơ khí như đã nêu ở trên và có một số nguồn tin nói rằng việc hoàn thành công tác quan trọng này có thể còn bị dời đến thời điểm giữa năm 2017.

Việc lùi thời điểm nghiệm thu và bàn giao việc hoàn tất lắp đặt cơ khí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dự án, không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính và hiệu quả của dự án mà còn ảnh hưởng đến các cam kết bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam cho dự án này.

Văn Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/thanh-hoa-du-an-loc-hoa-hon-9-ty-do-la-cham-tien-do-d109465.html