Thanh Hóa: Đề nghị tố giác hoạt động phạm pháp của Tuấn “thần đèn”

(PL&XH)- Sau khi cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 4 tháng đối với Tuấn “thần đèn” và một số đối tượng khác trong băng nhóm tội phạm trên. Ngày 23-9, CQ CA thông báo toàn dân tố giác hành vi phạm pháp của băng nhóm trên.

Sáng ngày 24-9, theo nguồn tin từ cơ quan CA cho thấy, để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các đối tượng trong băng nhóm “tín dụng đen” do Tuấn “thần đèn” cầm đầu cùng bốn đối tượng khác vừa bị CQ CA bắt giữ vào chiều ngày 21-9 vì có liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 23-9, CQ CA tiếp tục thông báo tới toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về việc tố giác các hành vi phạm tội có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đánh người gây thương tích…mà các đối tượng thuộc các ổ nhóm tội phạm trên đã thực hiện.

Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn, SN 1973, biệt danh Tuấn “thần đèn”, ở 173, Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa cùng với Nguyễn Thị Hương, là chị gái Tuấn “thần đèn” cùng Nguyễn Anh Tuấn, là chồng của Hương được xác định là các đối tượng đã bị bắt giam vì có liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn "thần đèn" bị bắt giam 4 tháng với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản"

Nhóm tội phạm khác có liên quan đến vụ án trên là Hoàng Trường Thọ, SN 1954, ở 73, phố Nam Sơn 2, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cầm đầu, đã gây nhiều vụ việc ảnh hưởng đến đời sống xã hội, làm mất ANTT trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa kêu gọi tất cả các đối tượng có tham gia vào những băng nhóm tội phạm trên ra đầu thú trước cơ quan CA để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng với đó, phía CQ CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa kêu gọi người dân có liên liên quan hoặc bị ép buộc trong vấn đề vay nặng lãi, xiết nợ, gán nợ hoặc bị bắt giữ trái phép mà những đối tượng thuộc các băng nhóm phạm tôi trên đã thực hiện cần tố giác các đối tượng trên tới cơ quan CA.

Nguyễn Thị Hương, chị gái Tuấn "thần đèn" là một "mắt xích" quan trọng trong vụ án

Trước đó, báo PL&XH đã có thông tin phản ánh về vụ việc “Đại ca Tuấn “thần đèn” đã bị bắt”. Theo lời Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng CA TP Thanh Hóa, ngày 21-9 khi trả lời phỏng vấn của PV báo PL&XH, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành quyết định bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn thần đèn về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và một số đối tượng có liên quan đến băng nhóm tội phạm của Tuấn “thần đèn” và khám xét nhà những đối tượng trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Bước đầu điều tra, cơ quan CA xác định, năm 2009, ông Bùi Hữu Thược, ở đường Hàn Mạc Tử, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa vay của Nguyễn Thị Hương, là chi gái Tuấn “thần đèn” số tiền 850 triệu đồng với lãi xuất 3 triệu đồng/1 ngày. Tính cả lãi lẫn gốc và số tiền đã trả trước đó, tới ngày 14-6-2012, ông số tiền trên đã lên tới 8 tỷ đồng, chưa có trả cho bọn chúng, ông Thược đã bị đánh trọng thương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CA tiến hành điều tra.

Đại Trần - Xuân Sơn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120923082440202p0c1002/thanh-hoa-de-nghi-to-giac-hoat-dong-pham-phap-cua-tuan-than-den.htm