Thanh Hóa: Công trình xong nhiều năm, nhà đền bù tiền tỷ vẫn nằm lỳ

Một ngôi nhà cao tầng ở Thanh Hóa do bị ảnh giải phóng để làm đường giao thông, gia chủ đã nhận tiền đền bù hơn 1 tỷ đồng, thế nhưng đến nay công trình đã làm xong nhiều năm, ngôi nhà vẫn không bị phá dỡ, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngôi nhà cao tầng đã được đền bù hơn 1 tỷ đồng, công trình làm xong nhiều năm mà vẫn không bị phá. Ảnh: Văn Thanh

Đó là trường hợp hi hữu của gia đình ông Vũ Văn Kim, thôn Nhị Hà, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2013, thực hiện Tiểu dự án 2 (đoạn cải tuyến từ cầu Ba Gian đến nút giao thông tuyến tránh TP Thanh Hóa và Đại lộ Lê Lợi) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA đoạn Dốc Xây – TP Thanh Hóa trong phạm vi địa phận Hoằng Hóa quản lý). Theo dự toán bồi thường, hộ gia đình ông Vũ Văn Kim phải thu hồi 98m2 đất trồng cây lâu năm và đất ở; tài sản vật kiến trúc nhà xưởng và nhà ở 2 tầng khung cột bê tông cốt thép … Tổng số tiền mà hộ gia đình ông Kim đã ký nhận bồi thường là hơn 2 tỷ đồng, trong đó riêng ngôi nhà cao tầng là gần 1,2 tỷ đồng.

Đường giao thông đã được làm xong, công trình nhà cao tầng của hộ ông Kim vẫn nằm lỳ. Ảnh: Văn Thanh

Đáng nói, việc đền bù diễn ra từ những năm 2013, đến nay đã năm 2017 công trình giao thông nói trên đã xong, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng ngôi nhà cao tầng của hộ gia đình ông Kim vẫn không bị phá để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Mặt khác, đường giao thông lại không đi vào giữa nhà ông Kim như sơ đồ thửa đất đã được giải phóng, mà thực tế lại có biểu hiện đi chệch ra ngoài so với việc đóng cọc mốc giới ban đầu. Hiện tại, gia đình ông Kim vẫn sinh sống trong ngôi nhà đã được Nhà nước đền bù tiền nhiều năm qua, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Một người dân ở xã Hoằng Cát cho biết: “Thấy trước đây gia đình ông Kim đã nhận tiền đền bù và được Nhà nước tái định cư về phía sau nhà. Nhiều hộ gia đình gần nhà ông Kim cũng bị ảnh hưởng và đã nhận tiền đền bù chuyển đi nơi khác xây nhà mới sinh sống. Kỳ lạ, riêng hộ gia đình ông Kim dân chúng tôi lại thấy chỉ phá có một chút trước nhà, mà lại không phá cả nhà đã được đền bù tiền nên dân tình chúng tôi rất khó hiểu”.

Dự toán bồi thường cho hộ ông Kim là hơn 2 tỷ đồng, trong đó có cả nhà cao tầng. Ảnh: Văn Thanh

Theo dự toán bồi thường cho hộ ông Kim năm 2013, thì tại mục II nhà tầng 1 được đền bù hơn 448 triệu đồng, nhà tầng 2 được đền bù hơn 304 triệu đồng và mục IV của dự toán Nhà nước đã chi trả tiền hỗ trợ di chuyển là 3 triệu, tiền thuê nhà ở 6 tháng là 3,6 triệu đồng ... Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì đến nay hộ ông Kim vẫn không bị phá dỡ công trình khi làm đường, ngược lại gia đình ông vẫn sinh sống bình thường trong ngôi nhà cao tầng này.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện này cho biết: Đúng là hộ ông Kim đã nhận đủ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng là hơn 2 tỷ (cả nhà 2 tầng) và thu hồi diện tích đất 98m2. “Chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống xã Hoàng Cát kiểm tra cụ thể, đồng thời trong ngày mai sẽ phối hợp với Ban I Sở Giao thông Vận tải để làm rõ việc thiết kế công trình giao thông, mốc giới dự án để làm rõ đúng sai. “Nếu đúng như phản ánh, một là gia đình ông Kim phải tháo dỡ công trình để bàn giao đất cho Nhà nước hoặc phải trả lại tiền đã nhận bồi thường”, ông Nhuần nói.

Những “khuất tất” đằng sau công trình đã được đền bù tiền tỷ này mà không bị phá sẽ được Báo Thanh tra thông tin ở các bài báo sau.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/thanh-hoa-cong-trinh-xong-nhieu-nam-nha-den-bu-tien-ty-van-nam-ly_t114c34n116654