Thanh Hóa: Công trình Thành nhà Hồ bị sạt lở sau mưa

Mưa to và kéo dài đã khiến khoảng 20m 3 đất đá tại vị trí phía Đông Bắc di sản Thành nhà Hồ (cách cổng Bắc 200) thuộc địa phận xã Vĩnh Tiến sạt lở.

Hiện trường điểm sạt lở Thành nhà Hồ sau nhiều ngày mưa kéo dài.

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) cho biết: Vào khoảng 9h30 ngày 16/9, do ảnh hưởng của bão số 10, mưa to và kéo dài đã làm sạt lở một đoạn tường thành với chiều dài là 6,9m, cao 4m, khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 20m 3 tại vị trí phía Đông Bắc của di sản.

Công trình Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam, được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, là kinh đô của nước Đại Việt - Vương triều Trần từ năm (1389 - 1400) và kinh đô của nước Đại Ngu - Vương triều Hồ từ năm (1400 - 1407).

Mặc dù đã trải qua hơn 600 năm, tòa thành vẫn kỳ vĩ trường tồn với thời gian. Với nét độc đáo trong nghệ thuật lắp ghép những khối đá khổng lồ, trong khoảng thời gian thi công ngắn và có độ bền vững cao.

Ngay sau khi phát hiện ra việc sạt lở Thành, Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã căng dây, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn du khách và nhân dân địa phương không đi lại qua khu vực sạt lở.

Được biết, ngày 19/9 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thanh nhà Hồ cũng đã diễn ra Hội nghị xin ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phường có liên quan về việc sạt lở, nhằm xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và kịp thời đề xuất biện pháp xử lý.

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thanh-hoa-cong-trinh-thanh-nha-ho-bi-sat-lo-sau-mua.html