Thanh Hóa: Công bố thành lập thành phố Sầm Sơn

Tối 22/4, tại thị xã Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn và công bố thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương…

Tại diễn văn khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết: Sầm Sơn từ lâu đã trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước với bãi biển đẹp, nước biển trong xanh, khí hậu trong lành, nhiều hải sản quý hiếm và phong phú; những lễ hội, làng nghề độc đáo, những di tích mang đậm nét huyền thoại và cổ tích như: Hòn trống mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên đã trở thành niềm tự hào của người dân Thanh Hóa.

Sau 110 năm xây dựng và phát triển, đến nay vùng đất Sầm Sơn huyền thoại đã chứng kiến nhiều dấu mốc sịch sử: Ngay từ năm 1907, Sầm Sơn đã được quan chức người Pháp, vua quan nhà Nguyễn và du khách biết đến, được người Pháp lựa chọn đầu tư xây dựng trở thành nơi nghỉ mát nổi tiếng tại Đông Dương.

Năm 1954, 1955, 1972 Sầm Sơn được lựa chọn là nơi đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng chục vạn thương binh, bệnh binh, học sinh, gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc và hàng vạn chiến sỹ bị tù đày. Vào năm 1960, 1961, Sầm Sơn 2 lần vinh dự được đón tiếp Bác Hồ về thăm…

Chủ trương xây dựng Sầm Sơn trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất cả nước, đưa Sầm Sơn trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, một thành phố đáng sống, tỉnh Thanh Hóa cùng cấp ủy, chính quyền thị xã Sầm Sơn đã tập trung chỉ đạo kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách.

Trong 5 năm gần đây, tỉnh thanh Hóa đã huy động hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư hạng tầng du lịch. Về với Sầm sơn hôm nay ta có thể cảm nhận được sự thay đổi to lớn về hạ tầng, cảnh quan, diện mạo, phong cách phục vụ và công tác quản lý du lịch.

Ngày 19/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quyết định thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là một dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của Sầm Sơn.

Tạo môi trường để Sầm Sơn bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc và lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Thanh Hóa chào đón thành phố Sầm Sơn với tư duy mới, quyết tâm mới, xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển có bản sắc, thương hiệu, hiện đại đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa trong dịp kỷ niệm 110 năm thành lập Sầm Sơn và đón nhận quyết định Sầm Sơn là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận những đổi thay mạnh mẽ của Sầm Sơn về hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, văn hóa giao tiếp ứng xử với du khách… tạo sức hấp dẫn mới cho du lịch Sầm Sơn. Để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phải thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính xã hội hóa cao, tạo động lực cho ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa cần chú trọng tạo ra các sản phẩm du lịch đẳng cấp, độc đáo, khác biệt để tạo thương hiệu cho du lịch xứ Thanh.

Tiếp tục thu hút đầu tư mạnh mẽ các thành phần kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh để tăng sức hấp dẫn với du khách, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch của quốc gia, góp phần cả nước đưa du lịch Việt Nam cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020…

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”. Một loạt các sự kiện khác như hội chợ thương mại, du lịch (tổ chức từ ngày 21-25/4), giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn (21-23/4) và giải Futsal (5-15/5) cũng sẽ được tổ chức trong dịp này.

Nguyễn Quỳnh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-sam-son-3201340-c.html