Thanh Hóa: Chủ tịch UBND xã Tân Ninh bị tố vu khống, phát ngôn bịa đặt

Ngày 24/4, ông Lê Bật Sơn, sinh năm 1972 trú tại xã Tân Ninh (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, đã làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh tới các cơ quan chức năng.

Theo ông Sơn, dù không có căn cứ pháp lý nào nhưng khi làm việc với các phóng viên, ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh lại cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình mình.

Cụ thể, ông Sơn phản ánh: Người dân xã Tân Ninh và huyện Triệu Sơn đều biết, mấy đời nay, gia đình ông Sơn đã đổ mồ hôi, công sức đã tạo dựng, bảo vệ, trông coi Đền Nưa- Am Tiên. Kế thừa những thành quả của ông nội và người cha đã gây dựng, bảo vệ nơi này, ông Sơn tiếp tục dày công vun đắp để khu di tích ngày càng sạch đẹp hơn.

Năm 2006, ông cùng nhiều nhà hảo tâm cung tiến tiền của để sửa chữa ngôi Tam Bảo. Chính những đóng góp to lớn đối với khu di tích và tấm lòng hướng thiện, ông đã được các cụ trong làng tín nhiệm cử làm chủ lễ tại di tích. Năm 2010 ông lại tiếp tục vận động cung tiến và vay mượn xây dựng di tích với số tiền 13 tỷ đồng. Cũng chính gia đình ông đã mở đất, làm đường lên Am Tiên cho du khách tham quan được thuận lợi.

 Trụ sở UBND xã Tân Ninh, nơi ông Lê Đình Tâm giữ chức Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã Tân Ninh, nơi ông Lê Đình Tâm giữ chức Chủ tịch UBND xã

Giờ đây các công trình trong khu di tích đã khang trang hơn với kiến trúc độc đáo, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Khuôn viên di tích cũng mang đậm giá trị văn hóa tâm linh với những tán đa, bồ đề đẫm mình trong sương sớm đang làm mê lòng du khách mỗi khi đến thăm.

Ngày 2/11/2011, khu di tích Am Tiên được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cấp quốc gia. Kể từ đó đến nay, các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn chưa làm việc cụ thể với gia đình, cá nhân ông Sơn để chuyển giao quyền quản lý khu di tích, cơ chế hỗ trợ và các vấn đề có liên quan. Di tích Am Tiên vẫn do gia đình ông Sơn quản lý, tổ chức hoạt động.

“Tiền công đức và các khoản đóng góp được ghi sổ đầy đủ, có báo cáo cụ thể về UBND huyện Triệu Sơn. Việc UBND xã tiến hành niêm phong hòm công đức là trái luật. Ông Lê Đình Tâm thông tin tiền công đức hàng tỷ đồng là sai sự thật và do cá nhân tôi hưởng lợi là bịa đặt, vu khống”, ông Sơn nói.

Đơn tố cáo của ông Lê Bật Sơn gửi các cơ quan chức năng

Ông Sơn khẳng định, ông Lê Đình Tâm dù không có cơ sở, căn cứ nào nhưng lại thông tin tới các cơ quan báo chí rằng ông Sơn “cờ bạc, gái gú” và đang nợ hàng tỷ đồng của người khác mà không trả là hoàn toàn vu khống, bịa đặt. Từ trước tới nay, ông và gia đình sống và làm việc có trách nhiệm, không vi phạm pháp luật. Việc ông vay nợ là vụ việc dân sự, hai bên đã có biên bản ghi nhận và thời gian, phương thức trả nợ theo quy định.

Ông Sơn cho hay: “Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành vi vu khống người khác của ông Lê Đình Tâm. Đồng thời tôi xem xét khởi kiện ra tòa yêu cầu ông Tâm bồi thường danh dự, nhân phẩm, thiệt hại của cá nhân tôi và xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Ông Lê Bật Sơn trình bày sự việc với PV

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Lê Quang Trung cho biết, để có được Đền Nưa- Am Tiên như ngày hôm nay có công rất lớn trong việc tôn tạo, gây dựng, bảo vệ, trông coi của gia đình ông Lê Bật Sơn. Từ khi nơi này trở thành di tích cấp quốc gia thì tỉnh quản lý, nhưng tới nay các cơ quan, ban, ngành chưa về làm việc cụ thể về việc chuyển giao quản lý, hỗ trợ gia đình ông Sơn. Trong thời gian chờ Ban quản lý di tích thành lập và thỏa thuận, thống nhất được với gia đình thì ông Sơn vẫn quản lý, trông coi. Việc chuyển giao cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

Đền Nưa- Am Tiên nơi gia đình ông Lê Bật Sơn có 3 đời trông coi, tôn tạo

Trong một diễn biến khác, mặc dù sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai khi hàng loạt các công ty, doanh nghiệp được giao đất để phát triển trang trại nhưng các đơn vị này đã biến thành nhà máy sản xuất bentonite. Vụ việc kéo dài cả chục năm nay và đang tiếp tục xuất hiện thêm những nhà máy mới. Không chỉ sử dụng đất không đúng với mục đích, biến dạng hiện trạng đất đai mà còn xây dựng nhà máy khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, đi vào hoạt động khi chưa có đánh giá tác động môi trường… Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh Lê Đình Tâm chỉ bị nhắc nhở, “rút kinh nghiệm sâu sắc” khiến dư luận hoài nghi về cách xử lý chiếu lệ của lãnh đạo huyện Triệu Sơn.

Trần Lê

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/don-thu-ban-doc/thanh-hoa-chu-tich-ubnd-xa-tan-ninh-bi-to-vu-khong-phat-ngon-bia-dat-206842.html