Thanh Hóa: Bắt sới bạc đánh 3 cây, chủ sới bỏ trốn

Công an thị xã Sầm Sơn bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phạt, thu giữ gần 35 triệu đồng tiền mặt, tạm giữ 8 đối tượng. Đối tượng tổ chức sới đã bỏ trốn

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 15/11 cho biết, Công an Thị xã Sầm Sơn vừa bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh “3 cây”, do Lê Quang Trung (SN 1980, trú tại xã Quảng Châu, Thị xã Sầm Sơn) đứng ra tổ chức.

Các con bạc và tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các con bạc và tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ gần 35 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động. Hiện đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Lê Duy Đông (SN 1980), Lê Văn Thiết (SN 1995), Lê Văn Đạt (SN 1973, đều ở xã Quảng Thọ, TX. Sầm Sơn), Trịnh Hùng Dũng (SN 1986), Lê Văn Sự (SN 1986), Lê Văn Hoàng (SN 1995), Lê Văn Hùng (SN 1990) và Trịnh Thế Trường (SN 1986, đều ở xã Quảng Châu) để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Riêng đối tượng tổ chức, cầm đầu Lê Quang Trung đã bỏ trốn. Các đối tượng còn lại, hầu hết đều là những con bạc chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc./.

CTV Kim Oanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/thanh-hoa-bat-soi-bac-danh-3-cay-chu-soi-bo-tron-569564.vov