Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm

Sau khi gây án, 2 đối tượng đã trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên nhằm tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.

Mới đây, tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Lê Mạnh Hùng làm tổ trưởng đã tiến hành xác minh, truy bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Quách Văn Mai (SN 1974), trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, phạm tội Cố ý gây thương tích và Lê Văn Cương (SN 1986), trú xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, phạm tội Cướp tài sản.

Đối tượng Mai và Cương bị bắt giữ.

Được biết, đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định truy nã từ năm 2002 và 2009.

Sau nhiều năm lẩn trốn, 2 đối tượng này đã lần lượt bị bắt giữ tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và quận 1, TP.Hồ Chí  Minh.

Hiện, 2 đối tượng đã được bàn giao cho các đơn vị liên quan để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Phạm Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-bat-2-doi-tuong-tron-na-dac-biet-nguy-hiem-a335776.html