Thanh Hóa: Bán sim số đẹp qua mạng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Với chiêu trò lên mạng rao bán sim số đẹp, Võ Minh Lộc đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Sáng 28/6, theo thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt giữ Võ Minh Lộc (SN 1983), trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2017, Công an TP.Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của người dân, về một đối tượng rao bán sim trên mạng facebook với nickname “Xuân Hương” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Minh Lộc tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh chính Lộc là thủ phạm và tổ chức bắt giữ đối tượng vào ngày 24/6.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận, mình thường lấy sim điện thoại gọi điện cho các số tứ quý, số đẹp của mạng Vinaphone nhưng không liên lạc được. Sau đó, đối tượng liên hệ với nhân viên tổng đài ở TP.HCM để nhờ cung cấp thông tin, số seri sim, ngày kích hoạt.

Sau khi lấy đầy đủ thông tin, đối tượng lên mạng facebook rao bán sim có đuôi tứ quý, số đẹp với giá rẻ và mượn tài khoản người thân, yêu cầu khách mua sim chuyển tiền vào.

Sau đó, các khách hàng mua được sim số đẹp đã phát hiện bất thường, gọi điện lên tổng đài khiếu nại thì nhận được thông tin sim không hợp pháp.

Với thủ đoạn trên, tính đến khi bị bắt Lộc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-bat-doi-tuong-ban-sim-so-dep-lua-dao-hang-tram-trieu-dong-a330644.html