Thanh Hằng thẳng tay tát thí sinh Vietnam Next Top Model trên sóng truyền hình

Tập 1 chương trình Vietnam’s Next Top 2016 phát sóng tối 17.7 trên sóng VTV3, bộ ba giám khảo quyền lực đã tìm ra 18 gương mặt thí sinh xuất sắc bước vào ngôi nhà chung từ 3 điểm casting Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Thanh Hằng tát thí sinh Phạm Gia Long khiến khán giả bất ngờ

Tại vòng phỏng vấn, nhiều thí sinh chọn hình thức diễn kịch trên sàn diễn thời trang để thể hiện năng khiếu. Ban giám khảo nhiệt tình tham gia diễn xuất cùng thí sinh, tạo nên những màn kịch ngắn gây cười, qua đó họ phát hiện năng khiếu, sự linh hoạt và ứng biến tình huống của các người mẫu.

Để gây ấn tượng với giám khảo, thí sinh Phạm Gia Long gây bất ngờ với "bộ tứ quyền lực" khi nhập vai người say rượu, oán trách Thanh Hằng rời bỏ anh. Gia Long đã đổ chai nước vào mặt mình sau đó tới chỗ Thanh Hằng khóc lóc van xin: "Tình yêu của tôi, chúng ta đã đến với nhau 3 năm. Tại sao cô bỏ tôi về đây làm chi?".

Hành động trên khiến Thanh Hằng bất ngờ. Cô tiến lại tát vào mặt thí sinh Gia Long và nói: "Tỉnh rượu đi rồi nói chuyện". Dù nỗ lực hết mình nhưng chàng sinh viên không góp mặt ở top 24.

Để khơi dậy cá tính trong các thí sinh, các giám khảo đã phải dùng rất nhiều chiêu khác nhau, từ năn nỉ, chia sẻ đến dọa nạt.

Thậm chí, Thanh Hằng còn không ngại lấy kéo cắt thẳng tay mái tóc dài của thí sinh Út Trang vì cho rằng nó cũ kĩ, dù biết mái tóc đó rất quý với bố cô ấy. Theo Thanh Hằng:"Tóc cắt đi thì có thể dài ra, nhưng nếu cứ giữ tư duy sống cũ kĩ thì khó có thể thành công".

Thanh Hằng cắt mái tóc dài của Út Trang vì thiếu cá tính

Ngoài Thanh Hằng, NTK Lý Quý Khánh cũng không ngại cắt váy thí sinh ngắn đi để tạo nên cá tính riêng nổi bật cho thí sinh.

Lý Quý Khánh thiết kế lại đồ bơi cho thí sinh Phạm Hiền

Sau đó, 24 thí sinh bước vào thử thách đầu tiên là catwalk trên không ở độ cao 15m. Sàn diễn trên cao nhỏ hẹp khiến các cô gái tỏ ra lo lắng. Họ phải mặc váy dạ hội thướt tha, đi giày cao gót sải bước tự tin với hai khay rượu.

Nhiều thí sinh nữ bị trượt ngã trên sàn catwalk đặc biệt này

Nhiều thí sinh sợ độ cao tưởng chừng không thể vượt qua thử thách. Thí sinh có chiều cao thấp nhất cuộc thi – La Thanh Thanh – có màn trình diễn trong nước mắt. Cô vừa lết từng bước nhỏ vừa khóc. Giám khảo Thanh Hằng tỏ ra lúng túng trước nỗi sợ hãi của thí sinh. Sau cùng, cô buộc phải dọa hot girl: "Nếu em cứ đứng đó em sẽ là người bị loại đầu tiên".

Thí sinh La Thanh Thanh khóc nức nở vì sợ độ cao

Kết quả cuối cùng, top 18 thí sinh chính thức bước vào ngôi nhà chung, cùng nhau đón nhận và trải nghiệm những thử thách tiếp theo của chương trình đã được lộ diện: Kim Nhã, Thùy Dung, Thu Hường, Minh Tùng, Nguyễn Phương, Út Trang, Thiếu Lan, Hoài Nam, Minh Phong, Thùy Trang, Huy Dương, Gia Long, Duy Minh, Thùy Trâm, Ngọc Châu, Thanh Thanh, Huy Quang, Anh Thư.

Tập 2 của chương trình sẽ phát sóng tối 24.7 trên kênh VTV3.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/thanh-hang-thang-tay-tat-thi-sinh-vietnam-next-top-model-tren-song-truyen-hinh-573979.bld