Thành đoàn Hà Nội phát động và ra quân Tháng Thanh niên 2017

Sáng 25/2, tại khu vực Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu Thủ đô đã tham dự Lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2017.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô múa hát chào mừng tại buổi lễ. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sáng 25/2, tại khu vực Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu Thủ đô đã tham dự Lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2017.

Hoạt động này do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn T hanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và Đại hội Đoàn các cấp.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã thay mặt cho tuổi trẻ Thủ đô phát động Tháng Thanh niên 2017, với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện kỷ cương hành chính.”

Tháng Thanh niên năm 2017 được Thành đoàn Hà Nội tập trung triển khai vào các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn; thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô; thành lập đội hình Camera 360 hỗ trợ giám sát, phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trật tự môi trường đô thị.

Đồng thời, Thành đoàn cũng triển khai hỗ trợ quảng bá hình ảnh di tích, danh thắng Hà Nội; hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia xây dựng nông thôn mới; phản ứng nhanh về giao thông; hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: Tháng Thanh niên thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với thanh niên, là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu Tháng Thanh niên năm 2017, Thành đoàn Hà Nội kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội; tham mưu với cấp ủy, chính quyền đơn vị đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, thực hiện phong trào tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Tháng Thanh niên cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm mà Tháng Thanh niên 2017 đề ra.

Trong khuôn khổ chương trình lễ phát động, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017, gồm: Chung khảo Hội thi Nét đẹp công sở Thủ đô cấp thành phố, Ngày hội Cải cách thủ tục hành chính, Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện, Khám bệnh, phát thuốc miễn phí…

Đồng thời, Thành đoàn cũng tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế logo, biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn T hanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022; Cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm “Đường Kách Mệnh” và 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội thi chung khảo “Nét đẹp công sở Thủ đô cấp thành phố” có 4 đội tham gia, gồm: Khối các cơ quan thành phố, quận Nam Từ Liêm, quận Ba Đình, huyện Đông Anh.

Các đội tranh tài ở 3 phần thi: phần giới thiệu, thi hiểu biết và thi năng khiếu. Nội dung thi tập trung tuyên truyền về năm Kỷ cương hành chính và Bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô và năng khiếu, kỹ năng của người cán bộ, công chức trẻ Thủ đô trong hoạt động Đoàn và giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Ngay tại lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội Cải cách thủ tục hành chính,” trong đó cấp mới căn cước công dân; hướng dẫn, tư vấn các thủ tục về hộ khẩu, cấp đổi hộ chiếu… cho hàng trăm lượt người dân.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội nói: "Chúng tôi đã huy động lực lượng của Phòng cảnh sát hành chính để tiếp nhận, giải quyết cấp căn cước cho tất cả công dân đến làm thủ tục tại các Ngày hội Cải cách thủ tục hành chính do chúng tôi tổ chức.

So với những năm trước, tổ chức ở đâu thì làm ở đó, riêng năm nay toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã khi người dân đến mang hộ khẩu gốc đều có thể làm được.

Mặt khác, về việc làm hộ chiếu, người dân chỉ cần đến một lần, các đoàn viên chúng tôi sẽ hướng dẫn để làm các thủ tục kê khai, cấp qua mạng và sau đó hộ chiếu sẽ được gửi tận nhà, tận tay cho nhân dân.”

May mắn được làm thủ tục cấp mới căn cước công dân ngay tại “Ngày hội Cải cách thủ tục hành chính” tổ chức trong lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên 2017, bạn Trần Thị Anh Thư, sinh năm 1999, trú tại 79 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vui vẻ nói: "Em được biết đến nội dung tổ chức “Ngày hội Cải cách thủ tục hành chính” này qua thông báo từ đoàn phường Hàng Mã, nên ngay từ sớm, em đã mang theo hộ khẩu gốc để đến làm thủ tục cho nhanh gọn.

Em thấy cách làm cải cách hành chính này của các bạn đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Hà Nội rất hữu hiệu, tạo nhiều thuận tiện cho người dân chúng em."

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 và các hoạt động hưởng ứng của tuổi trẻ Thủ đô là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền và tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động trẻ Thủ đô; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch và hiện đại./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-doan-ha-noi-phat-dong-va-ra-quan-thang-thanh-nien-2017/432741.vnp