Thắng sát nút, Man City trụ vững trong top 4

“The Citizens” có trận thắng sát nút khá may mắn trước Leicester để tiếp tục hành trình bám trụ top 4 Ngoại hạng Anh mùa 2016/2017.

Dù cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này đã chẳng còn ý nghĩa, Man City vẫn ra sân với quyết tâm rất cao, đó là trụ lại trong top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới.

Với mục tiêu đã đề ra, đội chủ nhà nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và sớm tạo được tình huống nguy hiểm khi trận đấu mới bước sang phút thứ 4. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến khi Fernandinho chỉ có thể đánh đầu đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Man City thắng khá vất vả để tiếp tục nuôi hy vọng ở lại top 4 khi mùa giải kết thúc. Ảnh: Reuters

Dù bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm, các học trò của HLV Guardiola vẫn không hề tỏ ra nóng vội. Với những đường chuyền ngang sang hai cánh rồi lật vào trung lộ, Man City liên tục gây sức ép lên khung thành của Leicester.

Đến phút 29, nỗ lực của “The Citizens” đã được cụ thể hóa thành bàn thắng nhờ công của Silva. Tiền vệ kỳ cựu 31 tuổi nhận đường căng ngang thuận lợi của Sane bên cánh phải, trước khi tung chân quyết đoán không cho thủ môn Schmeichel bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Chỉ 6 phút sau đó, Man City đã thành công gia tăng cách biệt lên hai bàn sau tình huống phạm lỗi của Benalouane với Sane trong khu vực cấm địa. Trên chấm phạt đền, Gabriel Jesus dễ dàng buộc thủ môn Leicester lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Những tưởng hiệp đầu sẽ khép lại với lợi thế tuyệt đối cho Man City thì điều bất ngờ đã đến. Phút 42, Albrighton từ cánh trái tung đường chuyền vào thẳng vòng cấm cho Okazaki. Dù phải đón bóng trong tư thế rất khó, cầu thủ người Nhật Bản vẫn kịp ngả người dứt điểm điệu nghệ để rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Leicester.

Leicester đã có thể ra về với 1 điểm trong tay nếu Mahrez không phạm sai lầm ngớ ngẩn trên chấm phạt đền. Ảnh: Reuters

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Man City vẫn duy trì được thế trận nhưng không thể tạo sức ép như ban đầu do vấp phải lối chơi phòng ngự đầy kỷ luật của đối phương. Bên kia phần sân, Leicester cũng không tỏ ra quá nôn nóng, chủ động kiểm soát bóng để rình rập cơ hội phản công.

Sau nhiều phút giằng co, cuối cùng điều đội khách mong chờ đã đến khi Clichy phạm lỗi trong nỗ lực ngăn cản Mahrez đột phá bên cánh phải ở phút 76. Ít nhất một kết quả hòa là điều ai cũng có thể nghĩ đến sau tình huống này. Thế nhưng, tiền vệ tài năng của cựu vương Ngoại hạng Anh lại mắc sai lầm không thể vô duyên hơn trên chấm phạt đền. Cụ thể, Mahrez đã để bóng chạm chân 2 lần khi dứt điểm nên bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Trong những phút thi đấu còn lại, Leicester dù rất nỗ lực vẫn không thể đưa trận đấu về thế cân bằng. Chung cuộc, Man City giành thắng lợi sít sao 2-1 trước nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh. Với kết quả này, thầy trò HLV Guardiola tạm thời giành lấy vị trí thứ 3 trên BXH của Liverpool với 72 điểm sau 36 vòng đấu.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/868825/thang-sat-nut-man-city-tru-vung-trong-top-4